Tăng cường hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia

Cập nhật 18/10/2023, 20:10:02

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay (18/10), tại TP. Pleiku, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng Đoàn Quốc hội Lào và Đoàn Quốc hội Campuchia làm việc với các tỉnh thuộc Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Vũ Hải Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại-đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Ngài Linkham Douansavanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;Ngài Sous Yara, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia. Dự buổi làm việc có đại diện các Ủy ban của Quốc hội và các Bộ, ngành 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Về phía tỉnh Gia Lai, dự buổi làm việc có các đồng chí: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.Buổi làm việc đã đưa ra nhiều kiến nghị, sáng kiến rất thiết thực để tăng cường vai trò của nghị viện 3 nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác, đoàn kết và thịnh vượng; thúc đẩy kết nối 3 nền kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia và hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Buổi làm việc nằm trong chương trình khảo sát thực địa để phục vụ Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2023.

Các ý kiến tại buổi làm việc nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong thực hiện các thỏa thuận, chương trình hành động, các hiệp định, hiệp nghị hợp tác phát triển trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Theo đó, trải qua hơn 20 năm hình thành, hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã phát huy vai trò là cơ chế hiệu quả, gắn kết 3 nước láng giềng thân thiết, giữ vững hòa bình, bảo đảm an ninh, chính trịvà phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 tỉnh của Việt Nam thuộc Khu vực Tam giác phát triển năm 2022 là 8,62%. Trong 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào đạt 1,19 tỷ USD, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt 6,5 tỷ USD. Trên kênh Quốc hội, Quốc hội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã phối hợp triển khai các cơ chế trao đổi thường xuyên, góp phần đưa khu vực tam giác phát triển ngày càng phát triển bền vững, bao trùm, hoà bình, ổn định, thịnh vượng.

Ngài Sous Yara – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia chia sẻ “Campuchia rất ủng hộ và tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Qua hợp tác càng vun đắp, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước và hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Campuchia sẽ có các cơ chế, chính sách để góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia”.

Các ý kiến tại buổi làm việc cũng đã đề xuất các giải pháp, sáng kiến để tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn; triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế, chính sách để Khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia phát triển xứng tầm. Trong đó chú trọng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực hạ tầng, y tế, du lịch, thương mại biên giới, xuất khẩu, phát triển nguồn nhân lực… nhằm tối ưu hóa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề biên giới, phòng ngừa tội phạm xuyên biên giới…

Ngài Linkham Douansavanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết “Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác với Lào. Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia có nhiều tiềm năng, điểm tương đồng, cơ hội hợp tác. Chúng ta cần xác định những tiềm năng, lợi thế của mỗi nước, từ đó xác lập, triển khai các nội dung hợp tác phù hợp để phát huy hiệu quả”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Gia Lai đã tích cực phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia trong việc xây dựng các hành lang pháp lý, tạo cơ sở thuận lợi, thúc đẩy triển khai các Thỏa thuận hợp tác giữa 03 nước, góp phần giữ vững ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng trong Khu vực Tam giác phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu “Trong thời gian tới, để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải có những nỗ lực mạnh mẽ, cùng nhau liên kết hành động, hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác. Tỉnh Gia Lai  xin kiến nghị xây dựng các cơ chế ưu đãi đặc biệt cho Khu vực Tam giác phát triển như: chính sách đầu tư, thuế suất ưu đãi, cơ chế huy động vốn,… hướng tới một khu vực kinh tế cân bằng chung và sớm thu hẹp khoảng cách của Khu vực với các vùng kinh tế của ba nước. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành trung ương xem xét, bổ sung danh mục các nhiệm vụ, chương trình, dự án, hợp tác, kết nối đến năm 2030 trong Kế hoạch hành động kết nối nền kinh tế ba nước Campuchia ‐ Lào ‐ Việt Nam đến năm 2030; cụ thể: Nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng tuyến đường bộ cao tốc kết nối tỉnh Ratanakiri (Campuchia) với cao tốc CT.20, Quy Nhơn ‐ Pleiku ‐ Lệ Thanh (Việt Nam);thực hiện đầu tư  Dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Khu vực Tam giác phát triển Campuchia ‐ Lào ‐ Việt Nam”.

Tỉnh Gia Lai mong muốn qua Hội nghị này các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội, Chính phủ3 nước sớm xem xét, thông qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà nhấn mạnh: Đây là chuyến khảo sát chung lần đầu tiên giữa Quốc hội ba nước, hoạt động hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác và gìn giữ, phát triển, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đồng chí Vũ Hải Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam phát biểu “Chúng tôi ghi nhận những kiến nghị của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước và cùng Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Campuchia, Lào tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung gửi tới Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV. Chắc chắn rằng. Quốc hội ba nước, với vai trò quan trọng của minh, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ ba nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách cho khu vực Tam giác phát triển nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng của khu vực này và góp phần giữ vững an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển của ba nước, góp phần đưa quan hệ giữa ba nước, ba Quốc hội chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.”

Phóng viên Hà Đức tại hiện trường buổi làm việc “Thưa quý vị và các bạn! Những kiến nghị, sáng kiến tại buổi làm việc này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ và hợp tác giữa 3 nước trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất là trên các trụ cột kinh tế, xã hội, an ninh-đối ngoại, góp phần thúc đẩy phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực cho khu vực.”

Việt Nam vinh dự là chặng đầu tiên trong chuyển khảo sát thực địa của Đoàn đại biểu Quốc hội 3 nước. Theo đó, Đoàn đã đến thăm những địa điểm hết sức có ý nghĩa như ngã ba biên giới 3 nước thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tại Gia Lai, Đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu dự án Nhà máy chế biến trái cây Quicornac của Công ty DIVAFRUT S.A tại Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku. Tiếp Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long. Đoàn đã nắm bắt các thông tin về quy mô, kết quả triển khai dự án sản xuất, chế biến trái cây; hoạt động xuất khẩu, công tác giải quyết việc làm tại Nhà máy chế biến trái cây Quicornac

Đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; tìm hiểu kết quả triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới; công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia để góp phần bảo vệ an ninh biên giới 2 nước; công tác giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới; tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tham quan Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ.

 

Hà Đức – R’Piên

Trả lời