Tăng cường giáo dục giới tính cho học sinh

Cập nhật 14/11/2016, 14:11:59

 Giáo dục giới tính cho học sinh là một trong những nội dung được ngành Giáo dục  – Đào tạo tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong năm 2016 – 2017 này. Tùy vào đặc thù của từng đơn vị, mỗi trường đã tự đưa ra những phương thức chuyển tải khác nhau đến các em học sinh, nhưng đều với một đích duy nhất là giúp các em biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại có thể gặp phải bất cứ lúc nào và làm ảnh hưởng tới cuộc sống trưởng thành của các em sau này.

14-11-giaoduc

Buổi sinh hoạt đầu giờ của các em học sinh lớp 8D, Trường THCS Đề Thám, thị xã An Khê. Các em đã được giáo viên Tổng phụ trách đội tổ chức một trò chơi hết sức thú vị, nó liên quan đến tâm lý lứa tuổi của các em. Sau khi kết thúc trò chơi, từ những kết quả thu được, giáo viên đã phân tích cho các em hiểu được thế nào là sự quan tâm đến bạn khác giới cùng lớp và các giới hạn của tình bạn phù hợp với lứa tuổi của mình. Chính nhờ những trò chơi, những giờ học như thế này, các em đã hiểu được mình cần phải làm gì để có thể tự bảo vệ bản thân ở lứa tuổi dậy thì.

Em Nguyễn Thị Minh Thành, Lớp 8D, Trường THCS Đề Thám, Tx. An Khê, Gia Lai cho biết:  “Thông qua những trò chơi như vậy em đã hiểu được rằng, lứa tuổi của chúng em là rất nhạy cảm với những rung động đối với bạn khác giới. Tuy nhiên, do chỉ là ở lứa tuổi học sinh nên em nghĩ rằng mình chỉ có thể dừng lại ở tình bạn trong sáng, giúp nhau trong học tập, còn chuyện tình cảm thì em nghĩ là hơi sớm vì nó chưa giúp em đủ chín chắn để nghĩ tới điều này…”

Hiểu biết về cơ thể, giới tính của mình và cả người khác là nhu cầu cần thiết và tự nhiên, nhất là những người đang ở tuổi trưởng thành. Do vậy, thời gian qua, Trường THCS Đề Thám đã chú trọng công tác tuyên truyền kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho học sinh trong các hoạt động Đội, những buổi chào cờ đầu tuần, qua các buổi sinh hoạt lớp để  giúp các em có kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giới tính vị thành niên, cũng như tránh những hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với cán bộ dân số – KHHGĐ trên địa bàn tổ chức những buổi tọa đàm, trao đổi về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Cô Phan Thị Thu, Tổng phụ trách đội Trường THCS Đề Thám, Tx. An Khê nói:  “Ngoài ra thì trường cũng đã thành lập một câu lạc bộ bé gái để tập hợp các em học sinh nữ tham gia và có những buổi sinh hoạt định kỳ. Ban đầu các em còn khá e ngại, nhưng được sự động viên của các thầy cô, các em cũng đã tham gia khá đông và tại những buổi sinh hoạt các em đã mạnh dạn chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình. Từ đó, các thầy cô giáo đã có những sự tư vấn nhất định nhằm giúp các em tự tin hơn trong ứng xử, giao tiếp và tăng cường khả năng tự bảo vệ bản thân mình…”

Ngày nay, học sinh có điều kiện tiếp xúc sớm với nhiều nguồn thông tin nhưng thiếu hiểu biết và không được giáo dục để có hành vi đúng, nên dễ dẫn đến quan hệ giới tính thiếu trách nhiệm, thiếu văn hóa và đạo đức. Do đó, giáo dục giới tính là việc làm cấp thiết nhằm giúp các em có những nhận thức đúng đắn để tránh khỏi những nguy cơ bị xâm hại bất cứ lúc nào trong cuộc sống./.

Quốc Linh , Minh Vũ

 

Trả lời