Tăng cường đưa pháp luật về cơ sở

Cập nhật 13/3/2017, 09:03:14

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu quan trọng đưa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, Sở tư pháp Gia Lai đã tăng cường đưa pháp luật về cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành. Đây cũng là cơ sở giúp người dân nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Mặc dù bận rộn nhưng hơn 60 tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL thuộc các xã trên địa bàn huyện Đức Cơ tạm gác lại công việc gia đình, dành 1 ngày  nghe các báo cáo viên tuyên truyền một số nội dung chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của bà con tại buôn làng. Cái hay của chuyến đi học lần này là  được nghe, nắm bắt cơ bản về nội dung của một số luật do Nhà nước ban hành nhưng lâu nay bận việc nương rẫy không có điều kiện để tiếp cận.

Ông Kpah Hen- Thôn trưởng làng  Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Hôm nay tôi đến đây tập huấn học hỏi được nhiều kiến thức pháp luật về tuyên truyền lại cho bà con. Tuyên truyền cho bàn con hiểu được luật để không làm điều sai, chăm lo làm kinh tế, không vi phạm luật an toàn giao thông, tham gia nghĩa vụ quân sự”.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, việc cần làm là đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở; chú trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL gắn với giải đáp pháp luật, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ nòng cốt ở cơ sở làm cầu nối chuyển tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân. Đây là mục đích Sở Tư pháp tổ chức lớp phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở năm 2017 tại địa bàn các xã thuộc 06 huyện: Đức Cơ, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Sê, Kong Chro, Đăk Đoa.

Bà Vũ Thị Hiền- Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư Pháp Gia Lai   cho biết: “Các hình thức sở Tư pháp đang làm rất đa dạng phong phú. Ví dụ như việc tập huấn kiến thức pháp luật để các tuyên truyền viên truyền đạt lại cho bà con. Hình thức tuyên truyền phải phong phú để hiệu quả phải có tính sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó nội dung cũng phải thiết thực gần gũi  với từng người dân, có như vậy hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật mới cao”.

Gia Lai là tỉnh có địa bàn rộng với trên 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn nên việc tiếp cận kiến thức pháp luật vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, những năm qua, Sở Tư pháp Gia Lai đã phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai phổ biến, thông tin kịp thời những nội dung trọng tâm, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật; biên soạn, cung cấp miễn phí sách, tài liệu, tờ gấp pháp luật; tổ chức các đợt phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động. Bằng nhiều hình thức đưa pháp luật về các buôn làng đã tạo điều kiện cho đồng bào DTTS đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa có thêm kiến thức, kinh nghiệm và nắm rõ hơn chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Anh Ksor Cường, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Về pháp luật mình phải chấp hành thôi. Bản thân em lấy vợ về chưa đăng ký kết hôn nên khi có con không làm giấy khai sinh, em được nhắc nhở nên đã đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con”.

Bà  Phạm Thị Lựu- Trưởng phòng Tư pháp, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Huyện Đức Cơ là huyện đa số người dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật rất quan trọng. Chúng tôi chuyển tải những văn bản pháp luật do Sở Tư Pháp biên soạn trực tiếp đến với người dân.  Ngoài ra, chúng tôi tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể. Nhờ hiểu biết pháp luật người dân hạn chế vi phạm pháp luật và quan tâm tìm hiểu pháp luật nhiều hơn”.

Có thể thấy nhờ phát huy được hiệu quả trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống nên đã góp phần giảm tội phạm, giảm TNGT, giảm khiếu nại, tố cáo đông người, giảm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực cuộc sống. Nhưng kết quả đạt được còn lớn hơn, có tính bền vững hơn chính là nhận thức sâu sắc về pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân đã ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng buôn làng ổn định và ngày càng vững mạnh./.

Thiên Nga, Rơ Mah Piên

Trả lời