Hiện nay, hầu hết các trường THPT trong tỉnh Gia Lai đang tăng cường dạy học trực tuyến cho học sinh thông qua hệ thống ViettelStudy và VNPT E-Learning, kết hợp cùng một số phần mềm thông dụng khác. Đây được xem là giải pháp tốt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tiết học trực tuyến giữa cô và trò trường THPT Phan Bội Châu, TP.Pleiku. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên tương tác trực tiếp với học sinh, giáo viên vừa giảng dạy và quản lý được số lượng lẫn thái độ học tập của học sinh.
Cô Lê Thị Minh Đức – Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Để tiết dạy đạt hiệu quả, thu hút học sinh, tôi luôn chuẩn bị kỹ giáo án, tập trung vào nội dung kiến thức dự định sẽ truyền đạt, trình chiếu powerpoint… Kết thúc tiết học, tôi cho học sinh làm một bài kiểm tra nhỏ để xem các em có hiểu bài hay không, từ đó có hướng điều chỉnh cho phù hợp”.
Để tiết dạy đạt hiệu quả, thu hút học sinh, các trường học đã xây dựng kế hoạch, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện; Các tổ chuyên môn tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với từng khối, lớp. Các giáo viên tìm tòi học hỏi và tăng cường các hình ảnh trực quan sinh động vào giáo án bài giảng, giúp các em học sinh tiếp thu bài được tốt hơn.
Cô Đỗ Thị Thu Thủy – Giáo viên Trường THPT Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Dạy tiết học trực tuyến thì khác hơn dạy trên bảng, do vậy khi soạn giáo án thì cũng vất vả hơn, giáo viên chúng tôi lên mạng tìm hiểu thông tin, trao đổi cùng nhau trong tổ và đưa thêm nhiều hình ảnh vào bài giảng để tiết học đỡ nhàm chán và các em dễ hiểu bài hơn”.
Em Trần Xuân Thuận- Học sinh Trường Pleiku, Gia Lai cho biết: “Ban đầu, em thấy khá bỡ ngỡ vì chưa quen hình thức học mới, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã tạm ổn…Nhờ trong các tiết học có những hình ảnh minh họa, trực quan sinh động, chúng em tương tác với thầy cô và các bạn, nên khi học cơ bản tiếp thu được bài”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc dạy và học trực tuyến cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh còn gặp một số vướng mắc như: trình độ công nghệ thông tin của giáo viên chưa đồng đều; đường truyền internet không đảm bảo khiến chất lượng âm thanh, hình ảnh không tốt; Việc dạy học qua internet chỉ đảm bảo và đạt hiệu quả cho học sinh ở vùng thuận lợi, các trường vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong dạy và học. Để bổ khuyết cho vấn đề này, Sở GD&ĐT Gia Lai đã triển khai song song 2 hình thức dạy học trên internet và trên truyền hình để học sinh vùng khó có điều kiện lĩnh hội kiến thức trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid- 19 vẫn còn diễn biến phức tạp./.
Ngọc Ánh, Duy Linh