Trước những diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngay khi bước vào năm 2016, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Ghi nhận tại huyện Kông Chro.

Không đội mũ bảo hiểm…
Điều khiển phương tiện trong khi đang say xỉn…
Có khi còn văng ra những lời lẽ thô tục, thách thức và chống đối người thi hành công vụ. Thực trạng này không phải là hiếm xảy ra mà đang từng ngày tồn tại ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.
Trung tá Đỗ Đình Thạch, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Kông Chro nói: “Qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện những người uống rượu và chống người thi hành công vụ thì chúng tôi kiên quyết xử lý đúng theo luật. Đồng thời đo nồng độ cồn để có biện pháp xử lý cũng như răn đe những người khác tham gia giao thông”.
Mặc dù luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, song hiện nay hầu hết người dân vùng sâu vùng xa, trong vùng dân tộc thiểu số tại KôngChro ít ai nghĩ đến việc học để được cấp giấy phép lái xe. Do đó dẫn đến nhận thức về các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ rất hạn chế.
Trung tá Đỗ Đình Thạch, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Kông Chro cho biết: “Năm nay chúng tôi cương quyết xử lý, không có giấy phép lái xe thì chúng tôi thực hiện theo luật định đó là tạm giữ 7 ngày, sau đó mới tiến hành giải quyết. Nếu trong trường hợp cần xác minh thì chúng tôi báo cáo với lãnh đạo để có quyết định tạm giữ thêm”.
Để kiềm chế tai nạn giao thông trong vùng dân tộc thiểu số, ngoài việc vận dụng linh hoạt công tác tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở cùng vào cuộc, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm, nhằm tạo tính răn đe đối với người tham gia giao thông cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Nói về vấn đề này Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “ Chúng ta phải có chế tài xử lý quyết liệt hơn nữa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vào mùa lễ hội ( cúng nhà mả, cúng lúa mới) người ta thường sử dụng rượu bia thế thì chúng ta phải tuyên truyền làm sao để cho nhân dân hiểu được. Từ đó họ hiểu được khi sử dụng rượu bia thì không được điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Theo cách làm như thế thì mới phát huy được hiệu quả, kéo giảm được tai nạn giao thông”.
Những giải pháp quyết liệt dù được triển khai, song để kiềm chế tai nạn giao thông, điều này đòi hỏi mỗi người dân thực sự nâng cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, khi đó tai nạn giao thông mới thức sự được đẩy lùi…./.
Đoàn Bình -Minh Trí