Tăng cường công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới trong tình mới

Cập nhật 25/1/2015, 09:01:05

Thời gian qua, các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại nhân dân; tuyên truyền phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch… góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

 

Các Đồn Biên phòng đã quán triệt tới cán bộ chiến sĩ về các nội dung tuyên truyền đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới theo tinh thần “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; tuyên truyền kết quả phát triển tình hữu nghị, quyết tâm củng cố phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia theo tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững và lâu dài, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi theo tinh thần chung của hai nước…

 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh còn chỉ đạo các Đồn biên phòng tổ chức kết nghĩa giữa các làng của hai bên, tạo điều kiện để nhân dân 2 nước phát huy truyền thống đoàn kết cùng nhau xây dựng địa bàn biên giới ổn định và phát triển.

 

Ông Rơ Chăm DYók, Chánh văn phòng xã Ôza Tung, huyện Ôza Đao, Vương quốc Campuchia cho biết: Ôza Tung và Ia Pnôn là hai xã gần nhau, có truyền thống gần gũi, đoàn kết. Chúng tôi đã tổ chức kết nghĩa giữa hai xã. Hôm nay hai bên lại tổ chức cho hai làng là làng Đo Nhỏ và làng Bua kết nghĩa với nhau để tăng thêm mối đoàn kết gắn bó trong nhân dân. Từ mối quan hệ này nếu có vướng mắc gì thì đều giải quyết được để cùng nhau chung sống hòa bình và xây dựng biên giới.

 

Trong năm 2014, các Đồn Biên phòng đóng chân ở các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các Hiệp ước, Hiệp định, Nghị định thỏa thuận đã ký kết giữa hai Nhà nước về biên giới Việt Nam – Campuchia và mục đích, ý nghĩa của việc phân giới, cắm mốc theo Hiệp ước bổ sung, Hiệp ước hoạch định biên giới Quốc gia năm 1985 của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia…

 

Nắm chắc được địa bàn hoạt động, nắm chắc số lượt người qua lại biên giới; tổ chức tốt các đợt tuyên truyền cho đồng bào trên tuyến biên giới; đổi mới phương pháp tuyên truyền để đạt hiệu quả cao…

 

Thượng tá Lê Thuần Chất, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn xác định công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng ở khu vực biên giới. Chúng tôi còn tập trung tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Định kỳ hàng tháng, trong các ngày lễ, tết chúng tôi sang thăm bạn và bạn cũng sang thăm ta trao đổi nắm tình hình.

 

Với mục tiêu xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước Việt Nam-Campuchia đã được tăng cường. Theo đó, cấp Đồn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin mỗi tháng một lần; cấp tiểu đoàn và Đồn cửa khẩu 3 tháng 1 lần; cấp tỉnh 6 tháng 1 lần…

 

Đại tá Đoàn Vĩnh Quý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định: Với yêu cầu đặt ra của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các Đồn Biên phòng tập trung vào 2 nội dung chính. Một là quan hệ đối ngoại, trao đổi thông tin đối ngoại đối với lực lượng phía bạn thông qua trao đổi thông tin, giao ban định kỳ. Thứ 2 là tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, mà cái này phải có sự chuẩn bị chủ động, tức là phải tham mưu đề xuất về con người, có định hướng về mặt tự tưởng, không để cho kẻ định lợi dụng sơ hở của ta để chống phá.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, theo ông Trần Ngọc Nhung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tuyên tuyền thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc tỉnh Gia Lai cho rằng: Trước hết chúng ta cần hệ thống hóa các quan điểm, chính sách, chủ trương của các cấp ngành có liên quan về công tác thông tin đối ngoại.

 

Về phía các Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương cần nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giớiTăng cường thông tin kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế./.

Song Nguyễn-Đoàn Bình-Ksor Tuối

Trả lời