Trước nguy cơ bệnh rụng quả gây hại trên cây cà phê đang có chiều hướng gia tăng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra một số khuyến cáo về các biện pháp phòng trị, yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện.
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh hiện có hơn 423 ha cà phê bị bệnh rụng quả, tập trung ở các huyện Mang Yang, Ia Grai. Bệnh có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa và có nắng xen kẽ sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất cà phê. Kết quả kiểm tra tại các vườn cà phê, xác định nguyên nhân rụng quả phần lớn là do bệnh thán thư gây hại. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, cơ quan chuyên môn kiểm tra xác định nguyên nhân gây bệnh để chọn thời điểm, giải pháp phòng trừ thích hợp; Thường xuyên cắt tỉa cành tăm, cành có một độ rệp cao…Đối với những vườn cà phê xác định nguyên nhân rụng quả do thiếu dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng cần bổ sung kịp thời, đầy đủ, cân đối N-P-K, không nên bón quá nhiều đạm, bổ sụng thêm các loại phân trung, vi lượng. Đối với những vườn cà phê xác định nguyên nhân rụng quả do nấm thán thư quả, thối cuống quả gây ra cần xử lý sớm bằng các loại thuốc Bảo vệ thực vật.
Hồng Uyên, Minh Trí