Tăng cường công tác phòng chống trộm cắp những tháng cuối năm

Cập nhật 05/11/2015, 14:11:29

Trộm cắp là một trong loại tội phạm chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Không chỉ trộm đêm, mà các đối tượng còn lợi dụng lúc các hộ gia đình đi vắng để đột nhập trộm cắp ban ngày. Thời điểm cuối năm-thời điểm thu hoạch của các loại nông sản trên địa bàn tỉnh, đây cũng là lúc mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng để họat động. Do vậy, nhiều biệp phòng chống trộm đã được các địa phương tăng cừơng thực hiện. 

 

Công an phường phối hợp với lực lượng dân quân, các tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, kiểm sóat địa bàn

Từ ngày 1/10/2014 đến nay, tại các địa phương trong tỉnh đã xảy ra trên 420 vụ trộm cắp tài sản, chiếm hơn 45% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại địa phương. Bên cạnh trộm đột nhập nhà dân, nhà trọ,… một số đối tượng còn đột nhập vào một số cơ quan để trộm cắp két sắt. Tại phường Hoa Lư, Tp.Pleiku từ tháng 9 đến nay, lợi dụng lúc các hộ đi làm vắng nhà vào ban ngày, các đối tượng trộm cắp đã dùng kìm cộng lực phá khóa để lấy cắp tài sản. Trước thực tế này, công an phường đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra nhằm phát hiện và đấu tranh kịp thời với nạn trộm cắp.

Trung tá Lê Bá Phong-Phó Trưởng Công an phường Hoa Lư, Tp.Pleiku cho biết: “ Trước tình hình trộm cắp trong thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp, Công an phường phối hợp với lực lượng dân quân, các tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, kiểm sóat địa bàn cả ngày lẫn đêm. Trong đó, buổi sáng từ 8 đến 11h, buổi chiều 14 đến 17h, buổi tối từ 24h nhằm phát hiện và trấn áp kịp thời các đối tượng trộm cắp”.

Gia Lai đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê, tiêu… Đây cũng là thời điểm mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng để họat động. Bên cạnh việc canh giữ vườn cà phê, tiêu… của các hộ gia đình thì tại các địa bàn cơ sở cũng đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống trộm cắp nông sản.

Ông Y Vân-Phó Trưởng Công an xã Hà Bầu, huyện ĐăkĐoa nói: “Để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp trong mùa cà phê, chúng tôi triển khai thực hiện nhiều biện pháp. Bên cạnh củng cố hoạt động của các tổ tự quản còn tuần tra kiểm sóat địa bàn. Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình thu mua cà phê trên địa bàn, nhất là các đối tượng vãng lai đến thu mua, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cửa hàng mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn không được tiêu thụ tài sản của các đối tượng trộm cắp cà phê”.

Có thể nói, bên cạnh các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp của lực lượng chức năng thì việc người dân, doanh nghiệp, đơn vị chủ động các biện pháp nhằm phòng ngừa trộm cắp đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, cùng với việc nêu cao ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản của mỗi người, mỗi tổ chức thì các hộ gia đình, cơ quan đơn vị cũng không nên để tài sản như: tiền, trang sức… giá trị lớn tại nhà, đơn vị./.

 

Thiên Thanh – Duy Linh-Xuân Huy

Trả lời