Tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện tại chốt kiểm soát dịch

Cập nhật 06/10/2021, 18:10:51

Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 01/10, trong những ngày qua mỗi ngày có  hàng trăm lượt công dân từ vùng dịch đã tự phát trở về quê đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Thị xã Ayun Pa đã tăng cường lực lượng chức năng để đảm bảo công tác kiểm soát, không để dịch Covid lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 02/10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid -10 trên Tỉnh lộ 668 (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) đã được tăng cường lên 30 người. Mỗi ngày kiểm trả xử lý cho hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua chốt. Riêng từ ngày 04-05/10, lực lượng tại chốt đã xử lý cho gần 2.000 lượt người lưu thông qua chốt, tất cả đều được lấy thông tin, khai báo y tế, phân luồng theo đúng quy định.

Đại úy Đỗ Như Vũ, Phó Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Được sự chỉ đạo của công an thị xã thì chúng tôi tăng cường 100% quân số. Hiện tại chốt chúng tôi phân chia ra làm 2 khu vực, khu vực thứ nhất là khu khai báo y tế để giải quyết cho các phương tiện vận tải đi vào địa bàn cũng như đi ngang qua địa bàn, khu thứ 2 là khu tiếp nhận các công dân trở về các tỉnh phía nam, tại khu này chúng tôi tiếp tục phân ra các khu công dân các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa …Sau khi phân loại các khu vực công dân trở về thì chúng tôi sắp xếp dẫn đoàn, mỗi ngày thực hiện 2 lần. Và cứ như thế trong những ngày qua lượng người được đưa về quê thông qua chốt không bị ùn ứ”.

Phần lớn công dân từ vùng dịch trở về địa phương đều là công làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Khi dịch Covid xảy ra, họ đều bị thất nghiệp nhiều tháng và hoàn cảnh nhiều người gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ mong được trở về quê để tránh dịch, mặc dù đi cả quảng đường dài mệt mỏi và nguy hiểm nhưng khi về đến chốt ai ai cũng cảm thấy vui vì sắp được về đến nhà.

Anh Rơ Lan Y Khoe, Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Do dịch bệnh, từ đợt dịch họ cho nghỉ từ ngày 19/7, từ đó đến nay cũng hết tiền thuê trọ và tiền mua sữa cho con nhỏ, rồi tiền này tiền kia lại không có công ăn việc làm, về nhà mình còn có gạo có gì làm nấy, ở lại đó nơi đất khách quê người ở lại không có chỗ nào để kiếm ra tiền lúc này”.

Chị Ksor H’ Hơn, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Mình đi từ lúc 9h hôm qua, vừa đi vừa nghỉ nữa nên hơi lâu. Trong đó, đi làm được 2 tháng thì nghỉ dịch hết 3 tháng không có gì ăn luôn, tiền trọ nữa”.

Ngoài công việc tại chốt, lực lượng tại đây còn hỗ trợ sửa chữa các phương tiện cho người dân để đảm họ về đến quê an toàn. Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, các nhân cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân từ vùng dịch trở về, với mong muốn người dân an tâm, không lo lắng dẫn đến trốn tránh, vượt chốt tạo thêm áp lực cho công tác phòng chống dịch của địa phương cũng như của tỉnh Gia Lai

CTV Nguyễn Sang

 

Trả lời