Theo nhận định thời điểm giáp Tết nguyên đán tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cửa khẩu Lệ Thanh nhiều khả năng sẽ gia tăng. Nhằm kịp thời ngăn chặn, lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn cũng như thủ tục hải quan, kiên quyết đấu tranh hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới trong thời gian cao điểm cuối năm.

Hàng hóa từ cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được ngành chức năng kiểm tra nghiên ngặt.
Hiện nay đang là thời điểm mặt hàng nông sản từ CamPuChia nhập khẩu về Việt Nam khá nhộn nhịp, đồng thời cũng là cao điểm mà các tổ chức, cá nhân tăng cường lượng hàng hóa nhập khẩu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong thời điểm cuối năm. Vì vậy cùng với việc đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa, lực lượng hải quan của cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.
So với các cửa khẩu khác, hoạt động buôn lậu qua khu vực cửa khẩu Lệ Thanh tuy không phức tạp, song công tác chống buôn lậu vẫn được xác định là nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm.
Ông Trần Phi Thông-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh cho biết: Tuy những năm qua tình hình buôn lậu không còn căng thẳng như các năm trước nhưng công tác chống buôn lậu được lực lượng chức năng tăng cường. Trong tháng 12 tình hình buôn lậu tại địa bàn cửa khẩu Lệ Thanh vẫn diễn ra mức độ nhỏ lẻ, hàng hóa chủ yếu là thuốc lá do các đối tượng cư dân biên giới vận chuyển vào Việt Nam bằng phương pháp gùi cõng hoặc bằng xe máy thông qua các đường mòn lối mở hai bên cánh gà khu vực cửa khẩu…
Thuốc lá ngoại, pháo, rượu bia, nước giải khát…là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết. Đây là những mặt hàng không thuộc diện khuyến khích nhập khẩu, nên thuế suất nhập khẩu khá cao trong khi nhu cầu tiêu thụ trong dịp lễ Tết đối với các mặt hàng này lại tăng cao.

Kiểm tra hàng giã.
Vì vậy để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu cũng như hai bên cánh gà, ngoài việc thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hải quan qua cửa khẩu, lực lượng hải quan tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, nắm bắt thông tin để kịp thời có biện pháp đối phó tình hình thực tế một cách có hiệu quả.
Ông Trần Phi Thông cho biết thêm: Công tác nắm bắt thông tin từ cơ sở được xác định là nguồn thông tin khá quan trọng phục vụ cho lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu. Vì vậy chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với lực lượng chức năng trong thực hiện chống buôn lậu. Trên cơ sở thông tin cơ sở chúng tôi sẽ triển khai lực lượng để thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì ngoài cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu việc vận chuyển hàng hóa cũng sẽ diễn ra nên chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát…
Cùng với lực lượng hải quan, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian cao điểm từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường cũng xác định tuyến giới cửa khẩu Lệ Thanh là địa bàn trọng điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Ông Lê Huy Vinh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường khẳng định: Chống buôn lậu qua biên giới được xác định là một trong 4 nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian cao điểm từ nay đến cuối năm. Vì vậy chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới để kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động thương mại trong thời điểm cuối năm…
Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại là hoạt động khá phức tạp, nhạy cảm trong khi hành vi của các đối tượng thực hiện rất tinh vi. Vì vậy để cuộc chiến thật sự mang lại hiệu quả tích cực, không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng xác định mục tiêu kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh, mua bán hàng hóa trên tuyến biên giới.
Hồng Uyên-Kim Dung