Tăng cường cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch Covid_19 tại Campuchia

Cập nhật 24/3/2021, 11:03:24

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19 tại Campuchia, trong những ngày vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ trên biên giới tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch ngay từ tuyến đầu.

Tính đến ngày 21/3 Campuchia đã ghi nhận 1.753 ca dương tính với virut SARS COV2; trong đó có 967 ca được chữa khỏi. Diễn biến dịch bệnh ở Campuchia trở nên phức tạp bắt đầu từ đợt bùng phát trong cộng đồng người Trung Quốc tại Campuchia ngày 20/2. Đợt bùng phát dịch thứ ba này đã ghi nhận số ca tăng mạnh, từ 20/2 đến 21/3 Campuchia đã có 1.239 ca dương tính, trong đó có 3 ca tử vong, (Riêng các ngày từ 18 đến 21/3 có  248 ca dương tính). Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19 ở đất nước Chùa tháp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai chỉ đạo các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ khép chặt biên giới 24/24 giờ trong ngày; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở. Lãnh đạo, Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra hoạt động của chốt trực trên biên giới để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH Bộ đội Biên phòng Gia Lai cho biết: “Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí tăng cường các biện pháp nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát, vận động quần chúng các khu vực nương rẫy để kịp thời phát hiện báo cáo ta những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Dân quân-Công an để có đánh giá, dự báo đường hướng, khu vực mà các đối tượng có thể lợi dụng”.

Trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Chốt 34 nơi tiếp giáp với biên giới Campuchia luôn có sự sẻ chia, đùm bọc của bà con nhân dân. Lúc là bó rau ngoài rẫy, khi lại can nước uống từ làng (cách Chốt hàng chục km) được bà con mang ra.v.v… Mỗi người dân đang canh tác nương rẫy nơi đây chính là những người bạn thân thiết, là tai mắt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Anh Lê Văn Giáp, thôn Ia Boong, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Nói chung là suốt cả đợt Covid, trước là ở đằng kia thì anh cũng có mặt xây dựng trại lán, cắt cây dọn dẹp làm chung với anh em. Ở đây thì tôi thấy anh em rất vất vả thiếu thốn như nước nôi, nói chung là nhiều cái thiếu thốn đâm ra là anh em giúp đỡ nhau làm về hậu cần rồi để anh em ở đây chống dịch bên biên giới có thể lợi dụng trốn sang”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Công, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Trọng tâm nhất hiện nay là thực hiện chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và việc tuyên truyền cho bà con làm ăn trên biên giới làm tốt công tác phòng chống dịch cũng như là cùng Bộ đội Biên phòng thực hiện chống xuất nhập cảnh trái phép. Hiện tại chúng tôi có 2 Tổ tự quản đường biên ở trên đó cùng với bà con nhân dân làm ăn trên biên giới thì có tình hình, có dấu hiệu nghi vấn gì thì đều báo cáo cho anh em ở các tổ, chốt, anh em ở Đồn để xử lý kịp thời bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và phòng chống dịch Covid trong tình hình hiện nay”.

Hiện nay Bộ đội Biên phòng Gia Lai đang duy trì 24 Tổ, Chốt phòng Dịch Covid_19 làm nhiệm vụ trên biên giới với 203 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng, trong đó: Biên phòng (144); Công an (19); Dân quân (34); Y tế (6). Cùng với thực hiện khép chặt biên giới, chống xuất-nhập cảnh trái phép các đơn vị còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch; qua đó đảm bảo quản lý chặt địa bàn không để dịch từ bên ngoài xâm nhập qua các đường mòn, lối mở trên biên giới./.

Hữu Lanh, Mạnh Hà

Trả lời