Đê Ar là 1 trong những xã vùng khó và có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn huyện Mang Yang. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại địa phương, thời gian qua, Công an xã Đê Ar đã tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò của những người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, chăm lo phát triển kinh tế.
Với hơn 92% dân số là đồng bào Bahnar và cuộc sống, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thời gian qua, một bộ phận người dân trên địa bàn xã Đê Ar có thói quen tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn nhằm cải thiện đời sống. Để từng bước giảm thiểu tình trạng này, ngoài các buổi tuyên truyền tập trung, Công an xã Đê Ar còn thường xuyên phối hợp với những người có uy tín xuống tận thôn, làng và các hộ dân để tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận thức rõ tác hại khó lường mà vũ khí, vật liệu nổ có thể gây ra, qua đó người dân tự giác giao nộp và tích cực tham gia tố giác các trường hợp vi phạm.
Ông Đinh KRoh – Người dân làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar, huyện Mang Yang nói: “Nhờ Công an xã, thôn trưởng tuyên truyền, vận động, mình biết được sử dụng súng tự chế tiểm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được, hơn nữa lại vi phạm pháp luật. Mình tuyên truyền, vận động con cháu mình và bà con trong làng không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép để không vi phạm pháp luật”.
Ông Hôi – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Dân có thói quen sử dụng vũ khí tự chế là sai, chúng tôi cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí cho Công an xã. Đối với hộ dân không chấp hành chúng tôi phối hợp với hệ thống chính trị của thôn đến từng nhà để vận động họ tự giác giao nộp và không sử dụng vũ khí tự chế này nữa”.
Phát huy vai trò của lực lượng Công an chính quy về xã, thời gian qua, Công an xã Đê Ar đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài việc phối hợp kịp thời với các đội nghiệp vụ Công an huyện, các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, Công an xã Đê Ar còn thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ năm 2020 đến nay, Công an xã Đê Ar đã thu hồi được hơn 140 súng tự chế các loại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Ông HMon – Thôn phó làng Ar Bơ Tôk, xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Công an viên, thôn trưởng, các ban, ngành, đoàn thể cũng thường vận động trong làng không sử dụng súng, pháo nổ, nẹt pô, quậy phá. Tháng nào, ngày nào mình cũng đi xuống tuyên truyền, vận động ở trong làng để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông”.
Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Khi chúng tôi về địa phương đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là tranh thủ chức sắc tôn giáo, người uy tín để phối hợp, tuyên truyền vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật và Luật Giao thông đường bộ, phối hợp giáo dục, răn đe số đối tượng thường xuyên gây mất trật tự an toàn giao thông như: nẹt pô, lạng lách… Qua đó nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên được nâng cao rõ rệt, quần chúng nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và chấp hành tốt các quy định của pháp luật”.
Với những nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, năm 2021, Công an xã Đê Ar vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Với sự tin yêu, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò của lực lượng Công an chính quy về xã để luôn hoàn thành trọng trách được giao, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt./.
Thiên Thanh, Duy Linh