Tăng cường các giải pháp chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán

Cập nhật 08/8/2019, 08:08:45

Như thông tin chúng tôi đã phản ánh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian qua đang diễn ra tràn lan gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, giải tỏa, sắp xếp lại các điểm chợ tự phát, UBND Tp.Pleiku đã ban hành Kế hoạch số 1694/KH-UBND về việc triển khai lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, cùng với đó là thực hiện nhiều giải pháp căng cơ vừa “cứng” vừa “mềm” phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

Theo đó, để xử lý rốt ráo, thành phố Pleiku đã triển khai các lực lượng đồng bộ tập trung xử lý các khu vực buôn bán, lấn chiếm hành lang ATGT, như khu vực đường Trường Chinh-Trường Sa, chợ Yên Thế, chợ Bà Định, chợ An Phú… Kết hợp với biện pháp xử phạt hành chính thì lực lượng chức năng cũng đã tiến hành gặp gỡ người dân nâng cao ý thức, xóa bỏ hành vi mua bán lấn, chiếm lòng lề đường, vi phạm an toàn giao thông. Đồng thời, UBND thành phố sẽ sớm triển khai việc quy hoạch, nâng cấp các khu vực chợ đang quá tải hiện nay.

Ông Phạm Thế Tâm – Trưởng phòng QLĐT TP.Pleiku, Gia Lai cho biết:  “Để thực hiện rốt ráo thì phòng Quản lý đô thị cũng đã tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt trong đó là việc thống kê lại số hộ mua bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để có động thái tuyên truyền các hộ dân này vào các chợ xung quanh như chợ ở phường Chi Lăng hiện tại là chưa có một hộ dân nào vào đây buôn bán, đồng thời còn có một số chợ như chợ Trà Bá, chợ Phù Đổng… đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kinh doanh mua bán lộ thiên của người dân”.

Thượng tá Lưu Đình Cảnh – Phó trưởng Công an Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết:  “Chúng tôi cũng đã có những điều tra cơ bản đối với những hộ dân buôn bán ở khu vực chợ Chi Lăng, qua đó có những tham mưu với UBND thành phố có những biện pháp căn cơ giải quyết dứt điểm tình trạng của khu vực chợ này. Đồng thời, để ngăn chặn những nguy cơ mất ATGT và TNGT trên các tuyến đường có các điểm chợ trên địa bàn thành phố thì ngoài việc tuyên truyền giải tỏa những điểm chợ này, lực lượng công an cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các phương tiện xe tải, xe khách, xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường này.”

Được biết Ban ATGT tỉnh  cũng đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT làm nơi kinh doanh buôn bán, tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT cao.

Ông Lê Văn Hạnh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT, Phó giám đốc Phụ trách Sở GTVT  Gia Lai cho biết: “ “Chúng tôi đang tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh có một văn bản chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để chỉ đạo các Ban ATGT cấp huyện, chính quyền cấp huyện kiểm tra rà soát lại các khu vực họp chợ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và triển khai xử lý mạnh hơn đối với các hành vi tụ họp chợ tự phát trên các tuyến đường trọng điểm. Riêng về phía Sở GTVT, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng của sở như Thanh tra giao thông và các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì hệ thống đường tăng cường tuần tra, xử lý mạnh các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT.”

Việc xử lý, giải tỏa các điểm chợ tự phát đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến thu nhập của một bộ phận người dân. Chính vì thế, các ngành chức năng cần có những cách làm khoa học đi đôi với những giải pháp đồng bộ, tin rằng, việc giải tỏa, di dời chợ tự phát sẽ không còn là vấn đề quá khó như hiện nay.

Xuân Huy

Trả lời