Hiện nay cà phê đang bước vào giai đoạn tạo nhân, trùng với thời điểm mùa mưa nên nguy cơ xuất hiện bệnh rụng quả rất cao, vì vậy người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ.
Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 60 ha bị rụng quả, tập trung tại hai huyện: Đăk Đoa và Ia Grai. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh rụng quả là: Rụng quả sinh lý do thiếu dinh dưỡng và rụng quả do sâu bệnh. Bệnh này thường xuất hiện ở các vườn cà phê vệ sinh, cắt cành tạo tán không được thông thoáng, thiếu ánh sáng, độ ẩm cục bộ cao tạo điều kiện cho nấm thán thư gây hại. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định xu thế khí tượng thủy văn, ở khu vực Tây Nguyên trong tháng 8, tháng 9 lượng mưa sẽ cao hơn trung bình nhiều năm nên hiện tượng rụng quả trên cây cà phê sẽ xuất hiện cao hơn. Nhằm giảm thiểu tình trạng rụng quả trên cây cà phê trong mùa mưa, cơ quan chuyên môn khuyến cáo: Đối với những vườn cà phê xác định nguyên nhân rụng quả do thiếu dinh dưỡng cần bổ sung phân bón kịp thời; đối với nguyên nhân do nấm bệnh cần xử lý sớm bằng các loại thuốc Bảo vệ thực vật.
Hồng Uyên,Thanh Sáng