Trước tình hình bệnh khảm lá virus xuất hiện và gây hại trên cây sắn ở một số địa phương trong tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh và khuyến cáo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh khảm lá virus trên cây sắn.
Theo thống kê, tính lũy kế đến hết tháng 02/2019, bệnh khảm lá virus trên cây sắn đã xuất hiện ở 5 địa phương với tổng diện tích bị nhiễm là hơn 145 ha; bao gồm: huyện Phú Thiện nhiều nhất hơn 60 ha; Ia Pa gần 50 ha; Krông Pa gần 18 ha, Chư Pưh gần 15 ha và thị xã Ayun Pa 3 ha. Tính đến nay đã tiêu hủy gần 136 ha. Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương tổ chức đánh giá xác định mức độ gây hại của bệnh trên đồng và giai đoạn sinh trưởng của cây sắn để áp dụng biện pháp tiêu hủy hoặc phòng, trừ phù hợp; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về tác hại của bệnh khảm lá virus trên cây sắn và các giải pháp phòng, trừ do cơ quan chuyên môn hướng dẫn; tiến hành tiêu hủy diện tích bị nhiễm bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác; chuyển những diện tích trồng sắn bị nhiễm bệnh sang trồng các loại cây trồng khác ít nhất 1 năm mới trồng sắn trở lại; tuyệt đối không sử dụng các hom giống bị nhiễm bệnh và từ các vùng đã xuất hiện bệnh để trồng./.
Đức Hải, Huy Toàn