Thời gian qua, nhờ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa cũng như chú trọng sản xuất theo phương pháp hữu cơ, trồng rau trên địa bàn thành phố Pleiku ngày càng nâng cao giá trị của sản phẩm, đồng thời góp phần giảm thiểu đáng kể sức lao động.
Tính đến nay, toàn thành phố có 57,7 héc-ta sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (tăng 42,7 héc-ta so với năm 2021); trên 25,82 héc–ta trồng rau trong nhà lồng, nhà lưới (tăng 40,46 héc-ta so với năm 2021); 34 cơ sở sản xuất và kinh doanh nấm dược liệu, nấm ăn. Bên cạnh đó, trên 80% diện tích đất trồng rau, 100% khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và 80% khâu thu hoạch rau trên địa bàn thành phố Pleiku sử dụng cơ giới hóa./ .
Thanh Vui – Bá Bính