Quà lưu niệm từ sản phẩm văn hóa không chỉ góp phần đem lại thu nhập cho người dân mà còn được ví là “sứ giả” du lịch. Bởi các sản phẩm lưu niệm, quà tặng là một trong những yếu tố quan trọng, tạo dấu ấn cho điểm đến, tăng sức hút, hấp dẫn du khách. Thời gian qua, ngành Văn hoá-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp như: Mở các lớp dạy nghề thủ công truyền thống, tổ chức các cuộc thi tay nghề đan lát, dệt thổ cẩm cho các nghệ nhân đến từ các buôn làng của tỉnh Gia Lai, qua đó, tiếp tục tạo ra các sản phẩm đặc sắc làm quà tặng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển.
Xuất thân từ làng nghề đan gùi nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, nghệ nhân Rinh ở làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa là gương mặt khá quen thuộc tại nhiều cuộc thi, trình diễn nghề thủ công truyền thống do tỉnh Gia Lai tổ chức. Bên cạnh những sản phẩn truyền thống, nghệ nhân Rinh tiếp tục khẳng định được sự tài hoa của mình khi tạo ra nhiều sản phẩm tinh xảo, độc đáo, mới lạ.
Nghệ nhân Rinh – Làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Tôi rất vui vì tạo ra những sản phẩm đẹp cho du khách tìm hiểu về văn hóa dân tộc mình.”
Cùng với sự tài hoa của các nghệ nhân lớn tuổi, thế hệ trẻ cũng đã thể hiện rõ sự nhiệt huyết, đam mê và tài năng của mình trong việc bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
Em Lãi – Xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Là người nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi, em thất rất vinh dự. Em sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm đẹp nhất. Em nghĩ thế hệ trẻ cần phải tích cực tìm hiểu về văn hóa cũng dân tộc để bảo tồn và phát huy.”
Quà lưu niệm thủ công truyền thống luôn là lựa chọn yêu thích của du khách khi tham gia du lịch văn hóa, nông thôn. Năm 2024, ngoài huyện Đak Đoa, các huyện: Kbang, Chư Păh, Mang Yang và TP. Pleiku cũng được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai chọn tổ chức cuộc thi tìm kiếm sản phẩm lưu niệm đặc sắc, gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao địa phương. Đây là cơ hội để du khách khám phá tinh hoa nghề truyền thống, chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên.
Du khách nói: “Thấy các nghệ nhân đan lát, dệt thổ cẩm tôi cảm thấy rất thú vị. Thông qua hoạt động này tôi hiểu hơn về văn hoá của người Tây Nguyên.”
Du khách chia sẻ: “Các sản phẩm rất độc đáo, tôi thấy rất thú vị. Tôi sẽ mua những sản phẩm này làm quà lưu niệm và giới thiệu cho mọi người về văn hóa của Gia Lai.”
Thạc sĩ Y Phương, Trưởng phòng Dịch vụ Bảo tàng tỉnh Gia Lai và là trưởng ban giám khảo các cuộc thi tay nghề Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cho biết: “Sản phẩm của các nghệ nhân không chỉ kế thừa mà còn đổi mới, như thổ cẩm được tạo thành mũ, nón, túi xách, trang phục thời trang với mức giá phù hợp. Điều này làm phong phú thêm mặt hàng lưu niệm của Gia Lai, đồng thời tạo động lực cho nghệ nhân duy trì và phát triển nghề, quảng bá di sản, thúc đẩy du lịch và tăng thu nhập cho người dân”.

Bà Y Phương – Trưởng phòng Dịch vụ, Bảo tàng tỉnh Gia Lai thông tin: “Rất là nhiều nghệ nhân đan lát, cũng như dệt thổ cẩm mang đậm bản sắc và đó là một trong những nét giới thiệu văn hoá vùng miền, đặc biệt là văn hoá truyền thống Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến với khách du lịch. Qua đây mình thấy là có những sản phẩm phần lớn nghệ nhân tự làm rồi tự dùng hoặc trao đổi lẫn nhau thôi nhưng riêng khách du lịch họ rất là đam mê, đặc biệt là khách nước ngoài ..mình thấy cái đó có giá trị rất cao.”
Phải nói rằng thông qua các cuộc thi đã góp phần tôn vinh nghề truyền thống và tô điểm bức tranh văn hóa sống động của vùng đất Gia Lai. Tin rằng với sự hỗ trợ tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương, thời gian tới, các nghệ nhân ở buôn làng Gia Lai sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm lưu niệm khác biệt từ nghề thủ công truyền thống, để du khách có thêm những trải nghiệm thú vị về nét đẹp văn hóa Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Gia Lai.
Kim Ngân – Nhâm Dung – Duy Linh – Phi Long