Sáng ngày 2/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Xuân Vũ, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, khoảng 16h ngày 22/10/2016, trong khi hát karaoke ở quán của Đỗ Thị Ngân tại xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, giữa Trương Xuân Vũ và Ngân xảy ra mâu thuẫn. Sau khi ra về, Vũ đã điện thoại đe dọa phá quán của Ngân, thấy vậy Đỗ Thành Khang đang có mặt tại quán lên tiếng can ngăn thì Vũ đã lấy súng tự chế có tác dụng như súng quân dụng kèm theo 4 viên đạn chạy đến quán karaoke chĩa súng vào mặt để đe dọa Khang. Khi Khang vừa gạt khẩu súng ra khỏi tầm mặt của mình thì Vũ dùng bàn tay phải kéo và thả búa đập khiến súng nổ làm 1 viên đạn bay trúng thanh sắt bên hông quán. Vũ khai nhận mua khẩu súng này ở bên Lào kèm theo 7 viên đạn và đã bắn thử 3 viên. Căn cứ kết quả điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: Dù nhận thức được việc tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ cá nhân, Vũ vẫn bất chấp, tàng trữ và sử dụng súng nhiều lần, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đe dọa uy hiếp sức khỏe, tính mạng của người khác. Căn cứ theo khoản 1, điều 230 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên Trương Xuân Vũ 2 năm tù giam về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”./.
Thiên Thanh,Lê Ánh