Giác ngộ cách mạng từ nhỏ, luôn trung kiên, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta; đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai có nhiều đóng góp đối với sự hình thành, phát triển của các phong trào cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển của vùng đất Gia Lai, Kon Tum kiên trung, anh dũng, nhất là trong những năm tháng kháng chiến vô cùng gian khổ và ác liệt.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo cát trắng -Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quang Nam trong một gia đình có truyền thống cách mạng; 14 tuổi đồng chí Ngô Thành tham gia cách mạng,làm Tổ trưởng Tổ Thiếu niên cứu quốc, giúp cán bộ thoát ly; năm 1945 tham gia cướp chính quyền; năm 20 tuổi viết đơn tình nguyện vào vệ quốc quân. Gắn với với Gia Lai từ những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến giai đoạn đất nước đổi mới; là 1 trong 134 cán bộ được phân công ở lại Gia Lai sau khi ký kết Hiệp định Gơnevơ (năm 1954); đồng chí Ngô Thành đã có nhiều đóng góp đối với xây dựng các cơ sở chính trị, hình thành và phát triển các phong trào cách mạng, tập hợp quần chúng, phát triển lực lượng chính trị, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong những năm kháng chiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum.
Đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trả lời phỏng vấn Đài PT-TH Gia Lai vào năm 2020: “Trong thời kỳ kháng chiến, cán bộ của ta phải thường xuyên bám cơ sở, xây dựng các phong trào cách mạng; tập hợp, hướng dẫn đồng bào tham gia vào các phong trào cách mạng. Từ đó dần dần phát triển các phong trào cách mạng, thực hiện kháng chiến…”
Đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai, với sự tâm huyết, trăn trở với sự nghiệp cách mạng, với cuộc sống của nhân dân; không ngừng phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp chung; đồng chí Ngô Thành đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình công tác; nhất là tham gia lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Gia Lai về công tác dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc; hàn gắn vết thương chiến tranh, khiến thiết, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội ở Gia Lai, Kon Tum sau khi đất nước thống nhất.

Bà Rơ Châm H’Yéo – Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Qua nhiều lần được tiếp xúc với bác Ngô Thành, tôi thấy bác khi là lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác cán bộ, công tác dân tộc, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc. Bác là cán bộ người Kinh từ đồng bằng được phân công lên làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị tại Tây Nguyên. Bác rất nhiệt tình với các phong trào cách.”
Khi còn sống, dù tuổi đã cao sức yếu nhưng đồng chí Ngô Thanh đã tham dự nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của tỉnh; tham gia viết, biên tập nhiều cuốn lịch sử cuảtỉnh Gia Lai và lịch sử của các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, cấp xã; có nhiềucuốn sách, hồi ký về “cuộc đời và những năm tháng”đã xuất bản. Và với báo chí, đồng chí Ngô Thành luôn nhiệt tình trả lời nhiều câu hỏi về truyền thống lịch sử,những chặng đường cách mạng vẻ vang của tỉnh, niềm tự hào khi quê hương đất nước đổi mới, vùng đất Gia Lai nơi đồng chí gắn bó thân thương đã đổi thay và phát triển từng ngày. Tất cả đã thể hiện lòng nhiệt thành với cách mạng và những trăn trở đối với sự phát triển của quê hương, đất nước; về cuộc sống của Nhân dân nơi đồng chí gắn bó “đồng cam cộng khổ”,kiên cường kháng chiến, chiến đấu trong gian khó với những kỷ niệm sâu sắc, thân thương
Tiến sỹ Sử học Nguyễn Thị Kim Vân xúc động nói: “Khi tôi viết về các cuốn lịch sử, khi cần ý kiến tham vấn của chú Ngô Thành thì chú chưa bao giờ từ chối. Chú là người rất tâm huyết, có nhiều đóng góp đối với biên soạn lịch sử của tỉnh Gia Lai. Những đóng góp của chú rất đáng trân trọng.”
Ông Lê Phan Lương – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Bác Ngô Thành là cán bộ lãnh đạo của tỉnh, những đóng góp của bác đối với tỉnh là rất trân trọng. Bác đã tham gia đóng góp ý kiến đối với nhiều công trình lịch sử của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ngành, các địa phương. Những ý kiến góp ý của bác đối với lịch sử của tỉnh là rất quý.”
98 tuổi đời, vinh dự nhận Huy hiệu 40, 50, 60, 70, 75 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý; đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã tận tâm với sự nghiệp cách mạng, tận hiến cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; lặng lẽ hiến dâng cho đời những đoá hoa tươi thắm. Đồng chí là cán bộ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Gia Lai./.
Hà Đức – R’Piên