Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ qua; xây dựng mục tiêu, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhiều đoàn viên thanh niên đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Đại hội với kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tiên phong để góp phần đưa công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển mạnh mẽ.
Anh Nguyễn Hữu Hiếu, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh: “Là một đoàn viên thanh niên đại diện cho lực thanh niên Công an tỉnh Gia Lai thì bản thân tôi mong muốn trong kỳ đại hội sắp tới sẽ bầu ra những đại biểu có sức ảnh hưởng, có năng lực thực sự, có đủ tâm và tầm phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời phối hợp với các phong trào đoàn với côn tác chuyên môn của lực lượng công an để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Bản thân tôi cũng mong muốn sẽ có những công trình thanh niên mới, những mô hình mới được thực hiện để góp phần nâng cao công tác đoàn ngày một phát triển mạnh mẽ hơn.”
Chị Lê Thị Thu, Bí thư Đoàn thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ: “Trải qua quá trình công tác của bản thân thì thấy hiện nay ở địa phương tôi thì thanh niên để phát triển kinh tế nên phải đi làm ăn xa rất nhiều, dẫn đến việc thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn ở đại phương rất là khó khăn. Tôi mong muốn sắp tới Đại hội sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và đi sâu vào vấn đề để có thể tổ chức các lớp đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên DTTS. Bên cạnh đó tôi rất mong muốn sẽ có giải pháp hỗ trợ vay vốn cho thanh niên phát triển kinh tế. Nếu có vốn vay thì tôi tin chắc thanh niên sẽ ở lại quê hương để làm ăn, phát triển kinh tế, và từ đó họ sẽ tích cực vào việc tham gia các phong trào, hoạt động đoàn tại địa phương.”

Anh Nay BLối , Phó Bí thư Đoàn xã Krông Năng, huyện Krông Pa: “Bản thân tôi công tác đoàn từ năm 2017, qua quá trình công tác thì tôi nhận thấy rằng về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong các năm vừa qua công tác đoàn cũng đã triển khai rất nhiều về vấn đề giữ gìn bản sắc văn háo dân tộc. Tuy nhiên thực trạng hiện nay rất nhiều bạn trẻ còn thờ ơ về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy tôi mong muốn trong Đại hội sắp tới sẽ bàn ra những biện pháp, giải pháp, chương trình cụ thể để làm sao làm tốt công tác tuyên truyền và bảo lưu bản sắc văn hóa dân tộc tới đoàn viên thanh niên. Từ đó góp phần đưa phong trào giữ gìn văn hóa dân tộc trong đoàn viên thanh niên ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.”
Anh Trần Văn Nhàn, Phó Bí thư Đoàn xã tân Bình, huyện Đak Đoa: “Tôi thấy thời gian vừa qua tình trạng đuối nước và tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Sắp tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, tôi mong muốn trong Đại hội sẽ nêu lên một số giải pháp triển khai để thực hiện việc phòng chống tai nạn đuối nước trong trẻ em cũng như tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ đó có một số chương trình hành động cụ thể để chúng ta giảm thiểu vấn đề này.”
Lê Thư, Đức Thành (CTV Tỉnh đoàn)