Tâm tư của người làm báo ở cơ sở

Cập nhật 20/6/2020, 14:06:18

Giàu đam mê, nhiệt huyết, đa năng, không quản ngại khó khăn, vất vả trong quá trình công tác để truyền tải kịp thời những thông tin từ cơ sở đến với khán thính giả… là điểm chung của những người làm báo đang công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Họ đã góp phần làm phong phú các sản phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình để phục vụ thiết thực nhu cầu thông tin của khán thính giả. Nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về đam mê và nhiệt huyết với nghề của những người làm báo ở cơ sở.

Do số lượng cán bộ, nhân viên ít nên hầu hết những người làm báo thuộc các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phải kiêm nhiệm nhiều công việc như phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, kế toán… trong điều kiện cơ sở vật chất và các trang thiết bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn. Đối với phóng viên, công việc càng nặng nề hơn khi mà phải thường xuyên đi cơ sở ở địa bàn rộng; hầu hết vừa quay phim, vừa biên tập và vừa làm hậu kỳ các tin, bài, phóng sự… Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, những người làm báo ở cơ sở luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời phản ánh hơi thở, nhịp đập của cuộc sống với những thông tin sinh động trên các lĩnh vực; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân… qua đó phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, địa phương mình. Qua thực tiễn công tác đã rèn luyện cho đội ngũ phóng viên ở cơ sở trở nên đa năng hơn, sẵn sàng đảm trách tốt công việc chuyên môn trên nhiều lĩnh vực.

Chị Đặng Thị Tuyết Mai, Phóng viên Trung tâm VH, TT & TT huyện Đak Pơ, Gia Lai chia sẻ: “Là phóng viên tại cơ sở, tôi kiêm thêm nhiệm vụ phát thanh viên, biên tập chương trình, một số phóng viên ở đây còn kiêm cả nhiệm vụ văn thư. Kiêm nhiệm nhiều việc kiến chúng tôi cũng có nhiều hạn chế trong việc đi cơ sở, điều kiện trang thiết bị còn nhiều hạn chế, nhưng với lòng yêu nghề thì chúng tôi cũng luôn phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Khó khăn, vất vả là thế, nhưng sức hút của nghề Báo với niềm tin yêu của khán thính giả khiến một ai đã theo đuổi khó có thể dứt ra được. Nhiều anh chị làm báo chia sẻ, vinh quang đến với họ không phải là những giải thưởng mà chính là ngọn lửa cháy với nghề. Những chuyến đi thực tế là trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt khi gần dân, hiểu dân, bám sát cơ sở, mỗi tác phẩm báo chí mang đến khán thính giả hiện thực sinh động của cuộc sống chứa đựng bao điều tốt đẹp.

Anh Lê Văn Châu – Phóng viên Trung tâm VHTT và TT huyện Đức Cơ cũng nói: “Là một phóng viên ở cơ sở, mặc dù chúng tôi còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, và quyết tâm, chúng tôi đã luôn cố gắng đưa thông tin kịp thời, chính xác, trung thực đến với khán giả để bà con ở địa phương tiếp cận được nhiều thông tin kịp thời, bổ ích để bà con có thể áp dụng vào đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất”.

Bình quân mỗi tuần, mỗi Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao trong tỉnh sản xuất 5 chương trình phát thanh với thời lượng 20 phút/chương trình; hàng tháng phối hợp với Đài PT-TH Gia Lai thực hiện 1 Trang phát thanh địa phương và 1 Trang truyền hình địa phương, phát trên sóng đài tỉnh. Bên cạnh đó, các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tích cực cộng tác tin tức với Đài PT-TH Gia Lai và các cơ quan báo chí khác để phản ánh, thông tin kịp thời các sự kiện, các vấn đề trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phương mình đến với khán thính giả.

Chị Trịnh Thị Thu – Phó Giám đốc Trung tâm VHTT và TT huyện Krông Pa cho biết: “Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thì cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho anh em tham gia các lớp tập huấn, lớp chuyên ngành báo chí, chúng tôi còn khuyến khích, động viên anh em phấn đấu đảm bảo các điều kiện để trở thành hội viên Hội Nhà báo. Bởi tham gia tổ chức hội, các phóng viên có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với rất nhiều phóng viên, biên tập viên, những nhà báo chuyên nghiệp trong toàn tỉnh, qua đó hoàn thiện bản thân hơn, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí”.

Dẫu biết rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng với những người làm báo ở cơ sở, được dấn thân, cống hiến hết mình vì nghề để có những sản phẩm báo chí tốt phục vụ khánh thính giả, đó là niềm vui và là niềm vinh dự lớn lao; là những món quà, những đóa hoa tươi thắm để động viên họ vững bước đi tới, nhất là mỗi khi đến dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam-tôn vinh những người làm Báo./.

Nhóm PV, CTV

Trả lời