Cảm động trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh, các trường học trên địa bàn huyện Krông Pa đã triển khai nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa để giúp đỡ, tiếp sức cho các em đến trường. Điều này càng tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp, trân quý của người thầy.

Hoàn cảnh của em A Lê Tuấn Lương học sinh lớp 2, Trường Tiểu học xã Ia Rmok, huyện Krông Pa rất đáng thương. Bố mẹ bỏ nhau lúc còn nhỏ, em ở với mẹ, vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên trước đây em đã nghỉ học. Nhờ được các thầy, các cô trong trường thường xuyên hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần nên em đã đi học trở lại.
Em Lương bày tỏ: “Em cảm ơn thầy cô đã tặng quà, giúp đỡ em. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi”.
Hiện tại, hầu hết cán bộ, giáo viên trong Trường Tiểu học xã Ia Rmok đã nhận giúp đỡ các em học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng tấm lòng yêu thương và những việc làm thiết thực, ý nghĩa như mua sách vở, cặp sách, quần áo từ tiền lương của mình để hỗ trợ cho các em học sinh.
Ông Ksor Khối, buôn Blă, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa- Gia Lai cũng nói: “ “Gia đình tôi cảm ơn thầy cô giáo thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con tôi. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng gia đình tôi cũng cố gắng cho con đi học.”
Cô Võ Thị Lựu- Giáo viên Trường Tiểu học xã Ia Rmok, huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: “Nhiều em học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các thầy các cô thường xuyên đến tận nhà để vận động các em đến lớp và hỗ trợ sách vở, cặp sách để các em đi học”.
Không chỉ Trường Tiểu học xã Ia Rmok mà tất cả các trường học trên địa bàn huyện Krông Pa triển khai nhiều hoạt động, phong trào từ thiện, giàu lòng nhân ái dành cho các em học sinh. Đặc biệt, hiện nay 1.033 cán bộ , giáo viên trong huyện nhận hỗ trợ, giúp đỡ 1.590 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Chu Sỹ Lin- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: “Trong những năm học qua, ngành ghi nhận rất nhiều thầy cô giáo nhận giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như khuyết tật, nghèo, học lực yếu. Bằng nhiều cách làm thiết thực của cán bộ, giáo viên nên các em học sinh thấy rằng thầy cô luôn quan tâm đến mình, từ đó các em đi học chuyên cần hơn, qua đó góp phần duy trì sĩ số học sinh ở ngành”.
Con đường đến trường với nhiều em học sinh ở vùng đất khó Krông Pa thật gian nan và nhiều thử thách bởi hoàn cảnh gia đình của các em quá khó khăn. Nhưng bằng tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp, các thầy các cô trong huyện đã dìu bước và tiếp sức cho các em học sinh thân yêu của mình đến trường tiếp cận với cái chữ, có hành trang vững chắc để tương lai tươi sáng./.
Hà Đức, Đức Hải, Huy Toàn