Tạm dừng dạy thêm, học thêm dịp hè để phòng, chống dịch Covid – 19

Cập nhật 04/8/2020, 13:08:44

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn hỏa tốc số 2550 của UBND tỉnh Gia Lai ngày 30/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Bên cạnh nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành GD&ĐT chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục tạm dừng việc dạy thêm, học thêm trong hè để phòng chống dịch hiệu quả. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Pleiku, địa phương có nhu cầu dạy thêm, học thêm nhiều nhất so với các địa phương khác của tỉnh Gia Lai.

Trường Mầm non Hoa Hồng có 400/609 học sinh đăng ký học thêm trong dịp hè. Ngay sau khi kết thúc năm học, nhà trường đã triển khai ngay công tác dạy hè trong nhà trường để đáp ứng nhu cầu của học sinh và  phụ huynh. Tuy nhiên, khi nhận được Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, của phòng GD&ĐT Tp. Pleiku về tạm dừng dạy thêm, học thêm nhà trường đã thông báo ngay đến các bậc phụ huynh cho con tạm nghỉ ở nhà để phòng dịch.

Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp. Pleiku cho biết: “Sau khi nhận được công văn nhà trường cũng thông báo đến phụ huynh học sinh bắt đầu cho các cháu nghỉ ngày 1/8/2020. Trong thời gian mà các cháu nghỉ hè ở nhà các cô giáo cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền đến phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là chăm sóc giáo dục, hướng dẫn các cháu tự học ở nhà.  Qua đợt thứ hai tôi nghĩ thứ nhất là nguy cơ về dịch bệnh rất là nguy hiểm và gia đình cũng đã có phương án để cho các cháu ở nhà trong mùa dịch bệnh”.

Không chỉ các trường Mầm non công lập thực hiện nghiêm túc về vấn đề này mà ngay cả các trường Mầm non tư thục là đơn vị tự thu, tự chi cũng đã tạm dừng dạy thêm. Mặc dù nếu nghỉ học kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của các giáo viên. Thế nhưng, nhà trường luôn xác định công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Sang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, TP Pleiku cũng cho biết: “Nhà trường nghĩ đầu tiên là sự an toàn của trẻ và sức khỏe của cộng đồng nên mình cũng thực hiện tốt, thứ nhất là mình cho các cháu nghỉ theo lịch phòng đã chỉ định và thực hiện vệ sinh, khử trùng. Bên cạnh thuận lợi thì chúng tôi cũng có lo lắng đó là đời sống của giáo viên trong trường tại vì là mình trường tư thục, tự thu tự chi nên nhà trường cũng rất lo ảnh hưởng đời sống của giáo viên”.

Theo số liệu thống kê của Phòng GD&ĐT TP Pleiku, trong số 35 trường Mầm non thì có 30  trường đăng kí dạy thêm, học thêm trong hè với tổng số 279 nhóm lớp và 4067 học sinh trong các trường công lập, 959 học sinh ở các nhóm lớp mầm non tư thục. Hiện tất cả các trường đã tạm dừng dạy thêm, học thêm trong thời điểm này.

Ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng Phòng GD&ĐT Tp. Pleiku cho biết: “Đến nay qua nắm bắt các trường đã thực hiện nghiêm túc việc này. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các xã phường để nắm bắt lại, kiểm tra các nhóm lớp tư thục trên địa bàn để có quán triệt tạm dừng việc học trong hè để đảm bảo nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh cũng như của thành phố một cách đồng bộ trên địa bàn.

Song song với đó có một số khó khăn là nhóm lớp ở địa bàn khu dân cư cần có sự phối hợp vào cuộc của UBND các xã, phường của các đoàn thể để có tuyên truyền vận động không để việc dạy học trong hè để công tác phòng chống dịch được tốt”.

 Một trong những khó khăn trong công tác quản lý về dạy thêm học thêm trong dịp hè đối với các ngành chức năng đó là toàn thành phố hiện có trên 200 nhóm lớp hộ gia đình. Do đó, để đảm bảo công tác phòng dịch cũng như thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, của ngành giáo dục về tạm dừng dạy thêm, học thêm thì cần sự tăng cường phối hợp hơn nữa của các ngành chức năng, nhất là UBND các xã, phường để công tác chống dịch bệnh  đạt hiệu quả./.

Lệ Xuân – Kim Châu –  Duy Linh

Trả lời