Sau hơn 1 tháng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng thực hiện cao điểm triển khai các biện pháp tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch 352 của Công an tỉnh kết hợp thực hiện Kế hoạch số 281 của UBND tỉnh; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt đã kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ.
Theo đó, từ ngày 15.4 đến hết ngày 14.5.2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 30 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số, giảm 2,94% số vụ, giảm 25,81% số người chết và giảm 11,76% số người bị thương. Đặc biệt, qua hơn 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện, lập biên bản hơn 7.400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt gần 7.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.330 phương tiện, hơn 3.540 giấy tờ các loại; tước hơn 300 Giấy phép lái xe có thời hạn. Trong đó xử lý vi phạm liên quan đến người dân tộc thiểu số là 1.093 trường hợp. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an đã tiến hành gọi hỏi răn đe gần 550 lượt đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho 730 trường hợp ký cam kết chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; lập danh sách gần 8.700 trường hợp số thanh thiếu niên đủ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe để kiến nghị ngành giao thông có phương án vận động thi giấy phép lái xe; đồng thời rà soát, lập danh sách hơn 9.000 phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông…/.
Đoàn Bình