Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 23/5/2017, 08:05:58

Chỉ tính trong 3 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 722 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, làm 806 người chết và  556 người bị thương. Đây là những con số đáng báo động về tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân tộc thiểu số chủ yếu ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Và nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm là do nhận thức của bà con còn hạn chế, có nhiều hành vi chủ quan khi tham gia giao thông. Nội dung sẽ được chúng tôi phản ánh trong Mục ATGT ngày hôm nay.

Năm 2014, chị Nay H’Bri ở thôn Chrôh Pơnan B, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện quặn thắt với nỗi đau khi mất đi người chồng do tai nạn giao thông…. Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 năm sau, đứa con trai cả của chị  cũng chết vì tai nạn giao thông….

Ở cái tuổi 36, giờ đây gánh nặng mưu sinh cuộc sống để lo cho 4 người con nhỏ và mẹ già bị mù lòa đều đổ dồn lên đôi vai gầy Nay H’Bri. Là hộ nghèo, không có công ăn việc làm ổn định nên cái đói, cái nghèo giờ đây như sợi dây vô hình níu buộc cuộc sống gia đình chị….

Chị Nay H’Bri  – Thôn Chrôh Pơnan B, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện cho biết: “ Mẹ thì già rồi, ốm đau suốt. Con cái thì nhỏ mà chỉ có mỗi mình lo cho chúng nó nên giờ cũng chẳng biết làm sao. Trong xã, trong làng nếu có ai gọi đi làm thêm thì mình đi, hết việc mình cũng chẳng biết làm gì, khổ lắm”.

Cũng giống hoàn cảnh chị Nay H’Bri, nhiều tháng qua, nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí chị Đinh Thị Khôn ở huyện Đak Pơ. Chồng chị Khôn sau một lần uống rượu say, trên đường trở về nhà đã bị tại nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Chị Đinh Thị Khôn, huyện Đak Pơ nói: “Chồng tôi say rượu, tai nạn mất rồi, giờ cuộc sống rất khó khăn, có gì nuôi con, không biết làm thế nào”.

Hàng năm, tại Gia Lai, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số chiếm từ 45% đến 50% trên tổng số vụ tai nạn giao thông của toàn tỉnh. Nguyên nhân chính hầu hết là do nhận thức của bà con còn hạn chế, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ chưa cao.

Đại úy Ngô Văn Vinh, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Chư Sê cho biết: “Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao thông phải chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa thì chúng tôi tích cực cùng với đội an ninh của xã và lực lượng khác tuyên truyền vận động, kết hợp với phòng VHTT để tuyên truyền những hình ảnh sinh động, trực quan dễ nhớ dễ hiểu đối với người dân. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tuyên truyền bằng tiếng Jrai để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và thực hiện”.

Xác định tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bắt nguồn từ sự chủ quan và nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân. Và khi ý thức chấp hành luật của nhiều người chưa cao thì nguy cơ tai nạn giao thông sẽ tiếp tục xảy ra là điều khó tránh khỏi./.

Đoàn Bình

Trả lời