Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người

Cập nhật 01/6/2020, 08:06:16

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm và hơn 1 triệu ca tử vong vì hút thuốc thụ động trên toàn thế giới. Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các quốc gia đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Chủ đề của năm nay là bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thế giới không thuốc lá.

Bệnh nhân nam 32 tuổi đang điều trị bệnh lao phổi tại  Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Gia Lai. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì tình trạng của bệnh nhân cũng khá nặng, việc bệnh nhân hút thuốc lá từ rất sớm năm 14 tuổi là nguyên nhân dẫn đến phổi bị tổn thương.

Một bệnh nhân cho biết: “Trước đây tôi hút thuốc lá cũng nhiều, giờ bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh  lao phổi, từ khi bị bệnh lao phổi tôi không hút thuốc nữa nên cũng đỡ và giảm dần rồi. Tôi cũng khuyên lớp trẻ đừng nên hút thuốc lá, vì hút sẽ không tốt cho sức khỏe đâu”.

Trung bình một ngày, Khoa Khám- Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai tiếp nhận chục trường hợp đến cấp cứu. Trong số này, có nhiều bệnh nhân mắc bệnh lao có tiền sử hút thuốc lá. Hầu hết các bệnh nhân đều hiểu rõ tác hại thuốc lá đến sức khỏe và thuốc lá cũng là nguyên nhân làm trầm trọng thêm bệnh lao và bệnh phổi cũng như các bệnh tật khác.

Một  bệnh nhân khác cũng nói: “Trước đây con cái nói tôi không nghe, giờ tôi vô đây bị bệnh sợ rồi nên không hút thuốc nữa, bỏ được mấy tháng rồi”.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hút 1 điếu thuốc lá giảm 5,5 phút tuổi thọ; 6 giây có 1 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá; số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi, đến hệ hô hấp mà nó còn tác động xấu đến toàn bộ cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai cho biết: “Tác nhân hút thuốc lá ngoài gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản thì nặng nề thêm là bệnh nền nhân lao phổi. Một bệnh nhân lao phổi thông thường nếu không hút thuốc lá thì thể trạng tốt hơn  bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm vì sẽ có bệnh kèm theo chồng lấp rất nhiều các bệnh lý như cao huyết áp, bệnh lý cơ tim, bệnh lý mạch máu não vì vậy trên bệnh nhân bị lao phổi có kèm theo hút thuốc lá thì diễn tiến điều trị sẽ rất khó khăn so với bệnh nhân thông thường.

Nhiều người nghĩ rằng thuốc lá  điện tử sẽ ít độc hại, tuy nhiên theo nghiên cứu của Mỹ gần đây khả năng gây ung thư còn cao hơn so với thuốc lá truyền thống. Bản thân thuốc lá điện tử ngoài chất ni co tin còn có thành phần hóa chất tạo ra mùi thơm còn ảnh hưởng nặng nề hơn”.

Tại Công văn số 1025, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cần đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá./.

Lệ Xuân, Kim Châu, Phi Long

Trả lời