Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm

Cập nhật 22/1/2019, 13:01:20

Gắn lý thuyết với thực hành không chỉ góp phần giúp học sinh, sinh viên hiện thực hóa những kiến thức đã học mà còn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Tại Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng sống và hướng nghiệp.

Sau những giờ lên lớp học lý thuyết thì Nhà nuôi trồng nấm sò luôn là nơi thực hành bổ ích của các sinh viên lớp Bảo vệ thực vật… Theo các sinh viên, để có thể làm nên những bì nấm như thế này là một quá trình kỳ công kéo dài cả tháng từ lúc làm phôi, ươm giống đến khi nấm bắt đầu cho thu hoạch…  Tuy vậy, mỗi công đoạn ươm giống đến thu hoạch đều đem lại cho sinh viên những trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Em  A. Thăng – Lớp Bảo vệ thực vật  2018, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho biết: “Bằng cách cấy mô, các thầy cô dạy giảng chúng em làm được sản phẩm này là hành trình dài. Hành trình dài như vậy nhưng tụi em rất vui vì sản phẩm cấy mô như vậy, làm ra nấm. Sau một thời gian tụi em thu hoạch bán cho các thầy cô trong trường, đó là cách lao động, đem lại niềm vui vì công sức mình làm ra, sau khi ra trường đó cũng là hành trang cho tụi em trong cuộc sống”.

Cùng với Nhà nuôi trồng nấm sò, sinh viên các lớp Bảo vệ thực vật và Công nghệ sinh học thuộc Khoa Nông nghiệp còn có cơ hội trải nghiệm sản xuất thực tế từ những vườn rau… Học lý thuyết là một chuyện, trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc từng loại rau, củ… đã giúp sinh viên mở mang được nhiều điều, đặc biệt là sản xuất theo quy trình và phải gắn liền với bảo vệ môi trường.

Em Rô San –  Lớp Bảo vệ thực vật  2018, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai  cũng nói: “Qua học lý thuyết và thực hành chúng em học được cách trồng trọt, liều lượng thuốc và nồng độ thuốc để sử dụng phù hợp để cây phát triển tốt, bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng”.

Từ sản xuất đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm… Hoạt động trên đã được Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cụ thể hóa qua những sân chơi, hoạt động nhân Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam (9/1)… Thông qua đó giúp các em có thêm những kỹ năng sống và kiến thức khởi nghiệp.

Thạc sỹ Tạ Thị Ngọc Điệp – Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho biết: “Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức những sân chơi cho các em để hình thành tư duy khởi nghiệp, cũng như kỹ năng mềm khác để tạo lập những vốn sống thiết yếu cho các em. Mô hình làm nấm, làm rau, các em sinh viên của khoa đã gây quỹ được hơn 1 triệu, qua đó các em lấy tiền đó tái đầu tư qua đó giúp các em có cơ hội trải nghiệm gần hơn với môi trường bên ngoài”.

Có thể nói, thông qua những mô hình học tập và sân chơi bổ ích được tổ chức thường xuyên đã góp phần giúp các sinh viên có thêm hứng thú để học tập. Sau khi ra trường, trở về với cuộc sống và thực tiễn sinh động sẽ giúp các em thêm tự tin trên con đường nghề nghiệp mình đã chọn./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời