Tặng thẻ BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 04/12/2020, 09:12:20

Với những đối tượng thuộc  hộ nghèo và hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT miễn phí. Tuy nhiên, tại một số địa phương, ngay tại những khu vực thuận lợi thì có rất nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện để mua thẻ BHYT.
Chính vì thế, thông qua Hội chữ thập đỏ và BHXH huyện Đăk Pơ, Quỹ từ thiện Tâm Nguyện Việt  tại TP. Hồ Chí Minh đã tài trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho 139 người đồng bào sinh sống tại làng Hway xã Hà Tam

Huyện Đak Pơ hiện có 20 làng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có 19 làng người dân được cấp thẻ Bảo hiểm y tế do Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%. Còn lại làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, theo Quyết định số 582 ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ là xã thuộc khu vực I nên không được cấp thể BHYT miễn phí. Chính vì thế, Hội Chữ Thập đỏ và BHXH huyện Đăk Pơ đã phối hợp với UBND xã Hà Tam rà soát  khẩu thuộc làng Hway chọn ra những đối tượng người đồng bào DTTS để Quỹ Tâm Nguyện Việt tài trợ 100% kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế.

Bà Võ Kim Hoàng, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đăk Pơ cho biết: “Những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện cũng đã kêu gọi nhiều mạnh thường quân tài trợ giúp đỡ cho học sinh nghèo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi kêu gọi tài trợ mua thẻ BHYT cho người dân. Tôi thấy sự tài trợ mua thẻ BHYT là rất thiết thực, bởi với tấm thẻ BHYT người dân làng Hway bây giờ đã có thể đi khám chữa bệnh mà không phải chịu gánh nặng chi phí”.

Quỹ Tâm Nguyện Việt đã tài trợ kinh phí mua thẻ BHYT với tổng tiền trên 80 triệu đồng cho 139 người dân làng Hway; trong đó có 80 em học sinh và 59 người thuộc gia đình khó khăn nhưng không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo. Trong số 139 người được tặng thẻ đợt này, có t gia đình được tặng nhiều nhất là 06 thẻ còn lại đa phần được tặng từ 2 đến 3 thẻ.

Ông Kri, Làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ nói: “Cảm ơn Đảng, cảm ơn huyện, tỉnh đã quan tâm, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bà con trong làng. Kể từ khi không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa, bà con buồn lắm, không có tiền để đi đến bệnh viện mỗi khi bị đau ốm. Giờ đây, bà con có thể yên tâm mỗi khi bị ốm đau, đã có thẻ bảo hiểm y tế để đến khám bệnh tại Bệnh viện, không phải lo không có tiền để đi nằm viện nữa”.

Sự hỗ trợ ý nghĩa này giúp người dân làng Hway tham gia BHYT, tiếp cận với chính sách an sinh xã hội, được chăm sóc sức khỏe khi chẳng may ốm đau bệnh tật./.

Linh Chi, Minh Vũ

Trả lời