Sức sống mới trên cánh đồng Ia Chanh

Cập nhật 06/9/2024, 16:09:49

Cánh đồng Ia Chanh tại làng Bông Phun, xã Chư Á, thành phố Pleiku có diện tích 58,6 ha, trồng lúa và một số cây trồng ngắn ngày. Vì địa hình thấp trũng nên cánh đồng thường xuyên bị ngập nước, gây rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất cũng như việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân tại. Những khó khăn này đã dần được khắc phục nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Pleiku cũng như sự đồng lòng, chung sức của người dân địa phương.

Hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và hệ thống đường điện được xây dựng đã tạo diện mạo mới trên cánh đồng Ia Chanh tại làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku. Thay vì phải di chuyển qua con đường đất thường xuyên lầy lội, nhỏ hẹp và trơn trượt thì giờ đây việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân xã Chư Á đã thuận tiện hơn trước rất nhiều.

 Anh Ksor Kênh – Xã Chư Á, TP. Pleiku nói: “Trước kia thì chưa làm đường này, người dân vất vả hơn. Rồi đến khi Nhà nước làm đường này thì công việc làm lúa nhẹ nhàng hơn, lúa làm được 2 vụ. Người dân cũng hiến đất, cũng góp công lao động để có con đường đẹp như ngày hôm nay.”

Tuyến đường giao thông nội đồng tại cánh đồng Ia Chanh ở làng Bông Phun, xã Chư Á có chiều dài hơn 1 km, chiều rộng trên 3,5m đã được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 1 năm nay. Hệ thống đường điện phục vụ sản xuất cũng được lắp đặt xong trong tháng 6/2024. Hai công trình này được thành phố Peliku đầu tư với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống kênh mương nội đồng được đầu tư gần 4 tỷ đồng do xã Chư Á triển khai cũng đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ việc điều tiết nước tưới, tránh tình trạng ngập úng. Nhận thấy được những lợi ích của những hạng mục này mang lại, khi được các cấp ủy Đảng, chính quyền tại xã Chư Á tuyên truyền, vận động, người dân làng Bông Phun đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường và đóng góp một phần kinh phí cùng ngày công lao động để góp sức xây dựng công trình.

Bà Lý Thị Vỵ – Bí thư Chi bộ làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku cho biết: “Bước đầu rất khó khăn. Theo đó, chúng tôi đến tận nhà người dân phân tích là làm con đường này sẽ mang lại cái lợi ích cho nhân dân/ thì nhân dân đi tiếp xúc cử tri ai cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ xây dựng đường nội đồng của làng Bông Phun thật tuyệt vời sau này làng sẽ phát huy là chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ đạt năng suất và chất lượng hiệu quả kinh tế cao.”

Xã Chư Á, thành phố Pleiku có 77% số dân là người dân tộc thiểu số. Các công trình được xây dựng trên cánh đồng Ia Chanh khi đi vào sử dụng không những tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của người dân mà còn góp phần quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi cây lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng theo chủ trương, định hướng của thành phố Pleiku.

Thanh Vui – Duy Linh

Trả lời