Sức mua tiêu dùng tại trung tâm thương mại, chợ và các cơ sở cung cấp thực phẩm giảm

Cập nhật 02/4/2020, 11:04:20

Ngoài siêu thị và các cửa hàng tạp hóa lớn, ghi nhận tại Trung tâm thương mại Pleiku, các chợ và một số cửa hàng cung cấp thực phẩm trên địa bàn TP.Pleiku vào sáng 01/4, sức mua tiêu dùng cũng giảm mạnh so với những ngày qua.

Theo các tiểu thương tại Trung tâm thương mại Pleiku, thị trường sáng nay không còn nhộn nhịp như những ngày trước. Giá một số mặt hàng thực phẩm, nhất là thịt heo đã giảm hơn nhưng người mua thì khá vắng.

Bà Nguyễn Thị Tơ – Tiểu thương Trung tâm thương mại Pleiku, Gia Lai  nói: “Sáng nay thì có sao nói vậy chợ càng vắng hơn. Khi mà lệnh Thủ tướng đưa ra là vắng lắm”.

Một người dân cũng nói: “Vắng không có người đi. Đi chợ thì khi nào cần thiết lắm thì mới đi”.

Còn tại các chợ dân sinh, mặc dù hoạt động mua bán có phần đông đúc hơn tại Trung tâm thương mại, tuy nhiên nếu so với những ngày trước đó thì việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 00h ngày 01/4 cũng đã hạn chế việc người dân đổ xô đi mua hàng hóa vào sáng cùng ngày.

Khẳng định của các cơ sở kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho biết, mặc dù giá một số mặt hàng như gạo được nhập về có tăng hơn so với trước vì chi phí vận chuyển tăng do hạn chế về giao thông đi lại; tuy nhiên nhiều cơ sở hiện vẫn giữ nguyên mức giá cũ và cam kết hàng vẫn đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong dân.

Ông Nguyễn Xuân Đấu – Cơ sở gạo Đông, phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Lượng gạo của địa phương và toàn quốc thì hiện giờ sản lượng vẫn đạt tiêu chuẩn. Sản lượng vẫn lớn, tiêu chuẩn chất lượng tốt nên là người ta cũng không cần phải trữ nhiều. Diện tích gieo trồng và sản lượng đạt được chúng ta vẫn có quyền xuất khẩu cho nước ngoài thì không có gì chúng ta phải lo sợ về an ninh lương thực cả”.

Ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Gia Lai cho biết:  Về công tác dự trữ hàng hóa thì ngành Công thương có phương án xây dựng từ đầu và thường xuyên rà soát, cập nhật; bên cạnh đó thì ngành Công thương cũng chỉ đạo các đơn vị đầu mối, các siêu thị thường xuyên tăng cường kế hoạch dự trữ hàng hóa. Qua kiểm tra, tính toán của ngành Công thương thì số lượng hàng hóa dự trữ trên địa bàn tỉnh trong các DN, đại lý lớn, các siêu thị và số lượng trong dân cũng như ở Cục dự trữ Tây nguyên thì đảm bảo phục vụ cho đời sống người dân trong hoàn cảnh cách ly toàn xã hội từ 3 tháng trở lên.

Cũng trong sáng nay, Sở Công thương Gia Lai đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; các đơn vị kinh doanh nhiên liệu (xăng, dầu, gas) và các đơn vị sản xuất công nghiệp đề nghị đảm bảo vẫn duy trì hoạt động bình thường; đồng thời có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong dân./.

Mỹ Tiến, Phi Long

 

Trả lời