Sức mạnh tinh thần đoàn kết các dân tộc ở Gia Lai

Cập nhật 09/12/2020, 14:12:48

Đại đoàn kết toàn dân được xem là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Cũng chính từ sự kế thừa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc này, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, Gia Lai đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng, đổi mới  phát triển quê hương.

 “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; đất Tây Nguyên là đất của Việt Nam, người Tây Nguyên là người của người Việt Nam; Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên…” –  Đó là những lời đầy tâm huyết của các già làng đã thay mặt cho đồng bào Tây Nguyên ký Quyết tâm thư gửi Ban chấp hành TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. khẳng định tư tưởng thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Đảng, Bác Hồ và bày tỏ quyết tâm đồng lòng, chung sức xây dựng buôn làng, quê hương phát triển đi lên.

Bà Rơ Chăm H’Yeó, Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, khóa VI (1999-2004) cho biết: “Tây Nguyên có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, phải học tập chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước. Phải làm theo lời Bác Hồ dạy: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt…” các dân tộc phải góp sức xây dựng quê hương đất nước Việt Nam”.

Trong điều kiện của một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; giao thông đi lại chưa thuận lợi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng bằng tình đoàn kết, sức mạnh tổng hợp “muôn người như một” đã giúp Gia Lai thổi bùng ngọn lửa thi đua yêu nước. Người người, nhà nhà ra sức lao động, sản xuất; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Mỗi năm có hàng trăm tỷ đồng được quyên góp cho quỹ “Vì người nghèo”, hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa…được xây dựng trao cho người nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, đã giúp Gia Lai đạt được những kết quả đáng khích lệ, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm còn 7,04%; có mức thu nhập 52,54 triệu đồng/ người/năm; toàn tỉnh đã có 72 xã và 84 thôn,  làng đạt chuẩn Nông thôn mới.

Già làng Siu Duch, Làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai bày tỏ: “Nay được nhà nước đầu tư có điện, có đường, có trường rồi trạm xá bà con khỏe rồi, mình đã yên tâm có điều kiện sản xuất. Bà con buôn làng chúng tôi quyết tâm đoàn kết, giúp nhau phải làm sao từ chỗ thiếu đói nay đã đủ ăn và tiếp theo là phải làm giàu, cuộc sống mới phải ấm no, quê hương ngày một phát triển”.

Nếu không có tinh thần đoàn kết, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết thì chúng ta đã không có một Gia Lai phát triển, giàu bản sắc như hôm nay. Bài học về tinh thần đoàn kết một lần nữa được Gia Lai khẳng định khi cùng đồng bào cả nước chung tay trong cuộc chiến chống đại dịch Covi-19; và  ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Những chiếc bánh chưng xanh; thùng quà nhu yếu phẩm gửi đến bà con miền Trung, có thể giá trị không lớn nhưng đã thể hiện cho tinh thần kết toàn dân.

Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh, thiên tai thì đây cũng là lúc tất cả các tầng lớp nhân dân đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khơi dậy tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tinh thần nhường cơm sẻ áo. Chúng ta rất mừng rằng: trong khó khăn, hoạn nạn tinh thần mỗi người vì mọi người đã được đồng bào trong tỉnh  phát huy; cùng đoàn kết, vượt qua những thời điểm khó khăn nhất”.

Chúng ta tự hào rằng: Cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào đồng bào các dân tộc Gia Lai cũng luôn thi đua lao động, dám nghĩ, dám làm; cống hiến hết mình xây dựng quê hương. Từ chỗ cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, Gia Lai hôm nay đã hình nhiều làng triệu phú đi lên trong gian khó.

Khắp buôn làng là tiếng chiêng rộn rã, tươi vui hòa nhịp cùng những vòng xoang uyển chuyển của lũ con trai, con gái bên ngọn lửa ấp nồng. Tất cả như càng khẳng định cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo xây một quê hương giàu mạnh./.

Kim Ngân, Ksor Tuối

Trả lời