Sức lan tỏa từ phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố PLeiku

Cập nhật 12/9/2015, 11:09:34

Sinh thời Bác Hồ rất coi trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt. Trong bức thư cuối cùng gửi ngành Giáo dục Bác viết “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của ngành Giáo dục, phong trào thi đua “Hai tốt” đã được cụ thể hóa bằng các cuộc vận động và các phong trào cụ thể. Từ các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố PLeiku đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, ghi nhận quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của các thầy cô giáo. 

 

 Thầy Nguyễn Văn Thành – giáo viên bộ môn Toán – Lý của trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku 8 năm liên tục là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh

Nhiệt tình, thân thiện, hết lòng vì học sinh – đó là những lời nhận xét của các giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku dành cho thầy Nguyễn Văn Thành – giáo viên bộ môn Toán – Lý của trường. Gần 30 năm đứng trên bục giảng, thầy Thành luôn dành tất cả tâm huyết cho việc nghiên cứu, sáng tạo để không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy. 8 năm liên tục là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh và được đánh giá là người có năng lực chuyên môn giỏi, từ năm 2006 đến nay năm nào thầy cũng có đề tài sáng kiến cải tiến áp dụng công nghệ mới trong giảng dạy. Không dừng lại ở đó, thầy xác định phải không ngừng tự học, sáng tạo để bắt nhịp với yêu cầu đổi mới hiện nay và làm tốt hơn nữa trọng trách của người thầy.

Thầy Nguyễn Văn Thành, Giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku chia sẻ: “Hạnh phúc của người giáo viên là được thấy học sinh của mình học giỏi, thành đạt. Bản thân tôi luôn cố gắng làm hết khả năng của mình nghiên cứu tìm tòi những phương pháp, kinh nghiệm đổi mới công tác giảng dạy để làm thế nào truyền đạt kiến thức đến với các em học sinh một cách hiệu quả nhất”.

 “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cuộc vận động này được thể hiện cụ thể thông qua tinh thần, trách nhiệm của nhà giáo với khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Tại trường THCS Phạm Hồng Thái, thành phố PLeiku việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhà trường đã có những cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào tạo nên khí thế sôi nổi, là động lực to lớn để cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên và hơn 2000 em học sinh của trường thi đua lập nhiều thành tích trong công tác dạy và học.

Cô Hồ Thị Chiêu, Phó hiệu trưởng trường THCS Phạm Hồng Thái, TP.Pleiku nói: “Đối với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhà trường đã triển khai thông qua việc tổ chức diễn đàn dưới sân cờ chúng em làm theo lời Bác dạy hàng tuần, thi kể chuyện, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Hàng năm trường đều tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương gương điển hình tiên tiến, gương sáng trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bên cạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt đã trở thành truyền thống của ngành, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cụ thể hóa gắn với phong trào thi đua “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Điểm nhấn từ việc triển khai tốt các phong trào thi đua chính  là nguồn động lực để mỗi tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong sự nghiệp trồng người./.

 

 

Kim Châu -Minh Trí

Trả lời