Trong giai đoạn 2013-2018, Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn 320 – Quân đoàn 3 đã lãnh đạo triển khai phong trào thi đua quyết thắng sâu rộng, phát triển, có sức lan tỏa rất lớn, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, tô thắm truyền thống Sư đoàn 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo triển khai phong trào thi đua quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống quân đội, giá trị nhân văn, tình đoàn kết quân- dân, tình yêu thương đồng chí, đồng đội sâu sắc cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. 5 năm qua, Sư đoàn luôn giữ vững sự ổn định về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.
Đại tá Nguyễn Văn Lanh – Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cho biết: “Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần tích cực vào xây dựng các tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên”.
Các nội dung và mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng ở Sư đoàn 320 luôn bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đã chuẩn bị toàn diện cả về con người và vật chất, trang bị, thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện. Sư đoàn làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Hằng năm, các đơn vị làm mới 60- 70% mô hình, học cụ huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay có 114 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều sản phẩm đã được áp dụng trong thực tiễn và đạt giải cao trong hội thi cấp Quân đoàn và toàn quân.
Trung tá Nguyễn Trung Hiếu – Phó trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Hằng năm, Trung đoàn 48 tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện có hiệu quả chủ trương “3 thực chất”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ sử dụng thành thạo vũ khí, trang thiết bị trong biên chế, trình độ kỹ chiến thuật không ngừng nâng lên”.
Cũng thông qua triển khai sâu rộng phong trào thi đua quyết thắng nên công tác hậu cần của Sư đoàn 320 liên tục phát triển. Bộ mặt doanh trại, hệ thống nhà ăn, nhà bếp ngày càng khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng nâng cao. Đối với công tác kỹ thuật liên tục cải tiến, giải quyết những vấn đề mới, phức tạp. Trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật không ngừng nâng cao; đảm bảo tốt các trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất như phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. 5 năm qua, toàn Sư đoàn có 4.368 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Điển hình đại uý Nguyễn Văn Đăng nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn tôn vinh là điển hình xuất sắc.
Đại úy Nguyễn Văn Đăng – Chính trị viên Đại đội Tăng 19, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 nói: Là một sỹ quan trẻ, bản thân tôi luôn nhận thức rằng phải không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần giúp đỡ đồng chí đồng đội để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng, toàn diện hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng nhằm khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu và nhân rộng những điển hình tiên tiến, qua đó không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Hà Đức, R’Piên, Quang Thắng
