Sức lan tỏa từ Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”

Cập nhật 13/11/2023, 16:11:45

Thời gian qua, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” luôn được các cấp, các ngành huyện Ia Pa, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đóng vai trò chủ đạo được triển khai sâu rộng và đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.

Xã Pờ Tó có 6/7 thôn là thôn đồng bào DTTS, toàn xã có hơn 1.300 hộ, với hơn 8.250 nhân khẩu, 70% dân số là đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 29%. Để từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa, lồng ghép tuyên truyền đến từng hộ dân.

Gia đình chị Đinh H’Mich, Thôn 3, xã Pờ Tó từng là một trong những hộ nghèo nhiều năm của thôn, cả gia đình 5 người chỉ trông chờ vào vài sào đất rẫy làm lúa 1 vụ, nhà cửa xiêu vẹo, thiếu thốn đủ bề.  Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển chăn nuôi, cải tạo đất rẫy, đến năm 2020 gia đình chị thoát nghèo. Đến nay  gia đình chị có hơn 1ha lúa nước 2 vụ, 3 ha mì và đàn bò hơn 10 con. Hiện tại gia đình chị là hộ có kinh tế khá của thôn.

Chị Đinh H’Mich – Thôn 3, xã Pờ Tó,huyện Ia Pa chai sẻ: “Lúc đầu nhà tôi là hộ nghèo, cũng nhờ có cán bộ tuyên truyền nên cũng mạnh dạn vay vốn mua bò, vốn của Ngân hàng chính sách mua được 2 con bò, sau nuôi dần nó nhiều bán bò làm nhà, rồi mua rẫy làm phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tương lai tới gia đình cố gắng làm ăn rồi nuôi 2 con ăn học tới nơi tới chốn.”

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trao đổi: “Trong thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp MT các đoàn thể và các ngành cấp trên đã quan tâm đàu tư hỗ trợ cho các hộ nghèo, giúp đồng bào DTTS bằng nhiều chính sách về giống cây trồng vật nuôi, hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, bà con cũng chuyển đổi nhiều diện tích lúa 1 vụ sang lúa 2 vụ tăng năng suất cũng như tăng thu nhập cho bà con đồng bào DTTS, rồi bà con biết chi tiêu tiết kiệm để làm sao thoát được nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã trước đây là hơn 40% đến nay còn dưới 30%, hàng năm tỷ lệ thoát nghèo đạt từ 4-5%, đây cũng là niềm phấn khởi, đặc biệt tiêu biểu có nhiều hộ trong toàn xã dân tộc Bana vươn lên làm giàu, mua được các công cụ để sản xuất.”

Ia Pa là huyện khó khăn của tỉnh Gia Lai, dân số gần 58.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,67%.  Để thực hiện có hiệu quả  Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội huyện và UBND huyện Ia Pa ký kết Chương trình phối hợp số 48 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, lồng ghép Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện năm 2023 và giai đoạn 2023 -2030. Theo đó, từ đầu năm đến nay UBMTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 40 buổi tuyên truyền tại 40 thôn, làng đồng bào DTTS của 9 xã trên địa bàn huyện với hơn 3.600 lượt người dân tham gia.  Từ đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy cải thiện cuộc sống.

Ông Trương Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa cho biết: “Qua tuyên truyền như vậy thì phải nói rằng việc hết sức tích cực của các Tổ đã đi đến từng thôn để bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, bà con biết cách làm ăn tiết kiệm rồi biết thay đổi tập quán phong tục lạc hậu, để từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, MT huyện cùng các đoàn thể tiếp tục tăng cường cơ sở để tuyên truyền vận động bà con, thì chương trình này là chương trình dài hơi đến năm 2030, mục đích làm sao đạt được đó là khoảng 80% trong ĐBDTTS nắm được hiểu được cuộc vận động, phấn đấu cùng với huyện riêng năm 2023 này tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên.”

Thời gian tới, để cuộc vận động mang lại hiệu quả, ngoài phương châm đảm bảo tuyên truyền đồng bộ, thống nhất, các cấp, ngành huyện Ia Pa còn xác định đây là việc làm thường xuyên, kiên trì, từng bước, lấy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người có uy tín thực hiện trước để các hộ dân khác noi theo, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng

Mai Linh – Tơ Ni

Trả lời