Sức ép từ tảo hôn đối với công tác giảm nghèo ở vùng khó

Cập nhật 04/7/2018, 08:07:30

Cách thị trấn Phú Hòa hơn 35 km, Ia Kreng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah với gần 96% dân số là người Jrai. Do nhận thức còn hạn chế, tình trạng lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi vẫn âm ỉ diễn ra hàng năm tại xã vùng khó này, qua đó càng tạo thêm sức ép đối với công tác giảm nghèo của địa phương.

Với suy nghĩ đơn giản lấy chồng để cho vui, cách đây hơn 1 năm, khi 18 tuổi Rơ Chăm Nê ở làng Dip  đã cưới người chồng ở xã Ia Phí nhỏ hơn mình 3 tuổi. Khi chồng ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên khi có con, mọi việc chăm con, kiếm cái ăn cho gia đình nhỏ cứ đè lên đôi vai của Nê.

Em Rơ Chăm Nê- Làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah nói: “Chồng nhỏ tuổi hơn em, uống rượu miết, không chịu làm gì hết, con cũng không bế, không chịu làm”.

Cùng tình cảnh như Rơ Chăm Nê, mặc dù đã lấy chồng nhưng mọi việc chăm con, kiếm cái ăn cái mặc hàng ngày cho gia đình của em Rơ Chăm Nhíp hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ. Vì bố mẹ thuộc hộ cận nghèo, ít đất nên cuộc sống của 3 thế hệ trong 1 gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Em Rơ Chăm Nhíp – Làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah cũng nói: “Em lấy chồng từ lớp 8, cuộc sống hàng ngày thì có lúc ăn đủ có lúc đói, bố mẹ nuôi”.

Qua thống kê của UBND xã Ia Kreng, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã có 6 trường hợp tảo hôn. Trong đó, năm 2016 có 5 trường hợp. Tình trạng tảo hôn tuy đã giảm đáng kể so với nhiều năm trước, song đa phần các trường hợp tảo hôn thuộc các hộ nghèo, cận nghèo nên cái nghèo, cái khổ cứ luôn đeo bám.

Ông Rơ Chăm H’Nhau – Thôn trưởng làng Dip, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah cho biết: “Cha mẹ nghèo khổ quá, 1 hộ có 10 người, kể cả con cả cháu. Cuộc sống hàng ngày không đủ ăn. Bố mẹ, con cháu hàng ngày đi làm nông, cuộc sống cũng vất vả, con cái đau ốm, chất lượng của con không đủ chất dinh dưỡng”.

Ông Phạm Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng, huyện Chư Pah cho biết: “Vấn đề tảo hôn ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề xóa đói giảm nghèo của xã. Các cháu còn nhỏ tuổi, ảnh hưởng đến nòi giống. Các cháu còn nhỏ chưa ý thức được việc lao động, chăm sóc con cái nên con còi cọc, thiếu chất dinh dưỡng, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào bố mẹ nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xóa đói giảm nghèo của xã”.

Là xã đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi hiểm trở, xã Ia Kreng hiện có 508 hộ với 1.876 khẩu. Qua thống kê, hiện nay, 52% số hộ trong xã thuộc hộ nghèo, bên cạnh đó, hộ cận nghèo chiếm gần 30%. Làm thế nào để giảm tỉ lệ hộ nghèo của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đang là bài toán không hề đơn giản đối với xã Ia Kreng trong quá trình xây dựng nông thôn mới./.

Thiên Thanh,  Duy Linh

Trả lời