Sốt xuất huyết hiện diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 1.500 ca mắc bệnh. Ngành y tế tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khống chế, không để sốt xuất huyết lây lan ra diện rộng. Phóng sự ghi nhận tại Kbang, một trong những địa phương có số ca mắc sốt huyết cao nhất tỉnh Gia Lai thời điểm hiện tại.

Sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Kbang vào đầu và cuối tháng 6.2019, thậm chí ngày cao điểm, Trung tâm y tế huyện tiếp nhận từ 60 đến 80 ca nhập viện.
Theo ghi nhận, trong tổng số hơn 400 ca sốt xuất huyết ghi nhận tại địa phương từ đầu năm đến nay thì phần lớn xảy ra tại thị trấn Kbang, xã Đông, Nghĩa An và Sơ Pai.
Ông Trần Văn Thực – Tổ 12, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Cứ sốt 40 độ, kẹp nhiệt mà không xem được nhiệt luôn. Ngày hôm qua cũng vậy, sốt cao trên 40 độ thì các bác sỹ ở đây tận tình chăm sóc sức khỏe nên hôm nay cũng đỡ chút xíu rồi”.
Bác sỹ La Triệu Thuật – Phó Trưởng khoa Khoa Nội nhi nhiễm, Trung tâm y tế huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Triệu chứng thì bệnh nhân sẽ sốt cao đột ngột, đau nhức mỏi toàn thân, đau hết các cơ. Trong giai đoạn sốt từ 3 đến 7 ngày. Có trường hợp điển hình thì nó phát ra ngoài, nặng thì xuất huyết bên trong, nôn ra máu và đi tiểu ra máu”.
Từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết xảy ra tại 35 thôn, làng thuộc 13/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang với số ca mắc bệnh cao gấp gần 4 lần so với cả năm 2018 cộng lại. Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, không để hình thành các ổ dịch lây lan ra diện rộng, ngành Y tế huyện đã tăng cường cán bộ xuống tận cơ sở, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tiến hành phun hóa chất tại các địa bàn trọng điểm nhằm diệt trừ muỗi, lăng quăng, bọ gậy.
Bác sỹ Đậu Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Khi chúng tôi triển khai phun hóa chất và diệt lăng quăng, bọ gậy thì có một số người dân hưởng ứng vẫn chưa cao, vẫn chưa cùng với ngành y tế để vệ sinh môi trường, xóa được các ổ nước đọng nhằm tránh lăng quăng, bọ gậy. Đã không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết cho nên chúng ta bằng mọi biện pháp để diệt được lăng quăng, bọ gậy”.
Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa và những vũng nước đọng, chum vại hay lốp xe ô tô hỏng không được xử lý triệt để sẽ là môi trường lý tưởng để lăng quăng, bọ gậy phát triển mạnh. Do đó ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế, đòi hỏi mỗi người dân cần cộng đồng trách nhiệm, chủ động vệ sinh môi trường ngay tại nơi ở, khu dân cư nhằm đẩy lùi sốt xuất huyết./.
Đoàn Bình, Phan Nguyên