Cùng với các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2025 thì những hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân năm nay đã được tổ chức tại các xã biên giới tổ chức thiết thực và ý nghĩa. Ngày Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (giai đoạn 2015-2025) đã trở thành ngày hội của toàn quân, toàn dân, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng lòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Ấn tượng của Ngày Biên phòng toàn dân năm nay được các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới tổ chức là các hoạt động văn hoá văn nghệ với nhiều trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ…. đã tạo không khí hồ hởi, phấn khởi; qua đó tăng cường xây dựng, củng cố khối đoàn kết quân dân. Tùy vào đặc điểm tình hình, văn hóa, truyền thống và điều kiện kinh tế của mỗi địa phương mà hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đơn vị với bà con Nhân dân được tổ chức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, an toàn.
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông trao đổi: “Cấp ủy, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng, các thôn làng cùng với Nhân dân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng trên địa bàn để tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân thực sự ý nghĩa và thiết thực. Trong đó để tăng thêm tình đoàn kết giữa quân với dân; tăng thêm sự hiểu biết và làm cho tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phối hợp với lực lượng biên phòng quản lý đường biên, mốc giới, đảm bảo giữ gìn an ninh an toàn xã hội trên địa bàn xã.”
Ông Lê Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Púch, huyện Chư Prông thông tin: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, của các đồng chí Biên phòng, rồi các ngành để chúng tôi thực hiện có hiệu quả công tác này. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp các lực lượng để tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới; không để địa bàn biên giới các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, Giao trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, mỗi người dân là một cột mốc sống để đảm bảo công tác giữ gìn khu vực biên giới.”
Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân năm nay, các đơn vị còn tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (giai đoạn 2015-2025). Qua đó nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay trong việc phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được biểu dương, khen thưởng và tiếp tục nhân rộng; những hạn chế cũng đã được chỉ ra, có biện pháp khắc phục để làm tốt hơn công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới.
Ông Vũ Đình Hạnh – Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: “Qua Cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức triển khai phương pháp, cách làm có hiệu quả các nội dung được tổ chức triển khai trong Ngày Biên phòng toàn dân này. Để rồi sau ngày 3/3 thì ngày 4, ngày 5 và tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Biên phòng toàn dân. Để thông qua đó chúng ta phát động và phát huy được vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.”
Sức mạnh của Nhân dân là vô địch. Khi Nhân dân đoàn kết và cùng các lực lượng thực hiện thì nhiệm vụ dù khó mấy cũng thành công. Hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân năm nay gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” (giai đoạn 2015-2025) đã tiếp tục củng cố, vun đắp tình qoàn kết, gắn bó quân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Hữu Lanh – R’Piên