Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Cập nhật 27/3/2023, 10:03:00

Những năm gần đây, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Gia Lai hưởng ứng hết sức tích cực. Luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) đã trở thành nhu cầu của số đông trong cộng đồng xã hội, góp phần cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Những năm gần đây, vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, hình ảnh các “Cuarơ” của phong trào của Câu lạc bộ Xe đạp thể thao thị xã Ayun Pa cùng nhau tập luyện trên các cung đường quanh địa bàn thị xã đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Từ buổi ban đầu thành lập với chỉ trên dưới 10 thành viên, khi nhận thấy lợi ích của môn thể thao này mang lại cho sức khỏe, đến nay Câu lạc bộ đã có gần 40 thành viên tham gia và cùng tập luyện; vừa để gắn chặt tình đoàn kết, vừa nâng cao sức khỏe cho bản thân.

Ông Lương Quang Phúc – CLB Xe đạp thể thao thị xã Ayun Pa bộc bạch: “Bản thân tôi thì bị đau cột sống, rồi tim bị yếu nhưng sau thời gian đi xe đạp thì căn bệnh đó cũng đỡ, thấy người khỏe hẳn ra và giảm bớt uống thuốc”.

Anh Đỗ Cao Nguyên – CLB Xe đạp thể thao thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Mình tham gia tới bây giờ cũng được 8 năm, xuất phát từ niềm đam mê xe đạp, thứ 2 nữa là nó tốt cho sức khỏe. Hồi xưa cũng chơi nhiều môn thể thao rồi nhưng mà bị đau lưng, nhưng chơi xe đạp nó giảm được cái đau lưng của mình. Từ lúc đó nó gắn với đam mê của mình luôn”.

Nếu đạp xe đạp là môn thể thao còn ít phổ biến ở Gia Lai, thì các môn như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bơi lội, hay chạy bộ…dường như đã trở nên quen thuộc. Vào đầu các buổi sáng hay cuối giờ chiều mỗi ngày, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người dân cùng nhau chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Người chọn bóng bàn, người thích chạy bộ, người chơi cầu lông, người lại chọn bóng đá để thỏa niềm đam mê cũng như rèn luyện sức khỏe cho bản thân.

Anh Lê Minh Tú – TP Pleiku bày tỏ: “Tôi có tham gia tập luyện môn bóng đá để nâng cao sức khỏe và giao lưu với các đơn vị bạn. Qua tập luyện thể thao thì cũng được học hỏi kinh nghiệm, giao lưu với mọi người ở các địa phương khác. Mong rằng mô hình thể thao quần chúng ngày càng được nhân rộng để tất cả người dân đều có thể tham gia tập luyện và rèn luyện sức khỏe”.

Xuất phát từ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức khoảng 20 giải thể thao quần chúng; các sở, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tùy vào khả năng của mình cũng đã tổ chức các giải đấu, hội thao dành cho các đối tượng trong phạm vi quản lí để thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra, để các hoạt động thể thao đi vào quy cũ, Sở VH, TT và DL cũng đã chủ trương thành lập các Liên đoàn của một số môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn tham gia tập luyện.

Ông Nguyễn Văn Ý – Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Gia Lai trao đổi: “Trên địa bàn tỉnh ta hiện đã có Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Bóng bàn, Liên đoàn Cầu lông và các Hội võ thuật. Các tổ chức xã hội này được tỉnh cho phép thành lập và đi vào hoạt động bước đầu đã có nề nếp và có hiệu quả. Từ các tổ chức xã hội này đã vận động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào từng môn thể thao mà mình yêu thích, từ đó góp phần tạo nên không khí tập luyện cũng như thi đua sôi nổi trong các đợt tổ chức các hoạt động, sự kiện, các giải đấu thể thao hàng năm diễn ra ở tỉnh cũng như ở cơ sở”.

Có thể khẳng định, sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDTT đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng, tăng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các cá nhân trong xã hội, cùng hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, tiến bộ

Quốc Linh – Phi Long – Nguyễn Sang

Trả lời