Những ngày này học sinh đến trường thật vui. Các em được tham gia hoạt động đón Tết Nguyên đán thông qua sinh hoạt bên ngoài lớp học, biết được nhiều điều từ cuộc sống. Những lễ hội tết truyền thống, các trò chơi dân gian, cách gói bánh trưng xanh, … các em có thể đọc được trong các trang sách, trên internet, thậm chí được nhìn, nghe qua các ứng dụng công nghệ; nhưng khi thực hiện ngoài đời vỡ ra nhiều lẽ, chính vì vậy đã để lại trong lòng học sinh kỉ niệm đáng nhớ.
Không khí đón chào xuân mới Ất Tỵ 2025 đã lan tỏa khắp sân trường THPT Pleiku trong những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024. Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích cho học sinh với chủ đề “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”.
Em Trình Quốc Hùng – Trường THPT Pleiku nói: “Tết đến xuân về nhà trường có tổ chức cho chúng em hoạt động như thế này em cảm thấy rất là vui, có rất nhiều trò chơi trong đó em chọn về thi trang phục trình diễn, bọn em trình diễn bộ trang phục của người Jarai – đặc trưng của người dân tộc Tây Nguyên. Qua đây giúp em hiểu thêm về phong tục tập quán của người Jarai, về nét mạnh mẽ của họ, tôn lên nét đẹp của người dân tộc Tây Nguyên.”
Ngoài trình diễn trang phục truyền thống mang tựa đề “sắc xuân hội tụ” cũng đã diễn ra các hoạt động tái hiện không gian phiên chợ xưa, trang trí hoa, tiểu cảnh bắt mắt, gói bánh chưng mang đậm hương vị Tết quê… Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh đã tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh đẹp mắt. Nhờ vậy mà không khí Tết như đến sớm hơn, các bạn trẻ cũng háo hức, phấn khởi, say mê với chương trình.
Em Nguyễn Ngọc Phương Linh – Trường THPT Pleiku chia sẻ: “Khi em tham gia cuộc thi gói bánh chưng như này em học hỏi được rất nhiều, như có thể phụ giúp cha mẹ làm bánh chưng hoặc sau này định hướng của em sẽ du học nước ngoài, khi muốn ăn em vẫn có thể tự làm được nếu có như có tất cả nguyên liệu. Khi em được tham gia cuộc thi như này em cảm thấy là không khí tết nhộn nhịp và cảm thấy không khí tết đang đến rất gần rồi.”
Em Phạm Dương Thanh Trúc – Trường THPT Pleiku bày tỏ: “Lần này tham gia hoạt động gói bánh chưng này em thấy rất là vui, em được sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô với lại cha mẹ. Mẹ em lúc mà biết em tham gia hoạt động này đã mua nguyên vật liệu như lạt, lá về cho em gói. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ của em.”
Thông qua những hoạt động trải nghiệm như thế này đã giúp các em học sinh càng thêm yêu quê hương, đất nước, càng gắn bó với gia đình, với cộng đồng và thêm trân quý những giá trị của cuộc sống. Đây cũng chính là mục tiêu mà Chương trình GDPT 2028 đã đặt ra cho các trường học.
Thầy giáo Lê Tiến Dũng – Trường THPT Pleiku cho biết: “Thực hiện Chương trình Giáo dục 2018, trong đó có hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nhà trường đã tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm Xuân kết nối – tết yêu thương, trong đó tổ chức hoạt động lễ hội bánh trưng xanh là một trong những hoạt động của chuỗi hoạt động. Mục tiêu của nhà trường đặt ra là để cho học sinh được thực hành gói bánh chưng nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Chúng ta đã biết là hiện nay cuộc sống hiện đại mỗi gia đình gói bánh chưng tại nhà rất là ít, không có điều kiện để các con trải nghiệm nên dịp này đã tổ chức và mong rằng qua hoạt động này các con nắm được ý nghĩa ngày tết nguyên đán, trong đó có cách gói bánh chưng là như thế nào.”
Được trải nghiệm những hoạt động phong phú và sinh động, ngày Tết với các em học sinh sẽ thiêng liêng và ý nghĩa hơn. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Thông qua các chương trình vui xuân, đón Tết tại các trường học được thực hiện với hình thức, nội dung phong phú đã giúp các em học sinh có thêm cơ hội được khám phá, tìm hiểu về những nét đẹp phong tục ngày Tết, từ đó củng cố ý thức gìn giữ, phát huy tốt hơn những giá trị quý báu của văn hoá dân tộc./.
Lệ Xuân – Minh Trung