Mặc dù chưa chính thức nghỉ hè nhưng thời gian trở lại đây nhiều phụ huynh đã chủ động cho con em mình tham gia khoá học bơi tại các hồ bơi trên địa bàn thành phố Pleiku. Việc cho học bơi không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, mà còn trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn đuối nước.

Ngay khi tình hình dịch Covid 19 ổn định và các hồ bơi mở cửa trở lại, chị Lê Thị Hoài Phương, ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đã tranh thủ thời gian rảnh cho con đi học bơi. Bởi đối với chị Phương, cho con học bơi là việc cần thiết và nên thực hiện càng sớm càng tốt.
Chị Lê Thị Hoài Phương – Tổ 4, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku nói: “Hiện nay tôi thấy tình trạng đuối nước ở trẻ em thường xuyên xảy ra, mà tôi cũng có 2 con nhỏ cũng cho con đi học bơi. Một phần để tăng cường sức khỏe cho con, một phần mình là phụ huynh thì mình không thể nào sâu sát với các con, lúc nào cũng quản các con được thì cho các con học bơi thì để cho các con có thể bảo vệ mình trước những tình huống xấu xảy ra.
Bé Nguyễn Lê Minh Khang – Con chị Hoài Phương chia sẻ: “Nghỉ hè mẹ cho con đi học bơi, ngày xưa con rất sợ nước, không bơi được. Giờ học bơi con thấy rất là vui, không sợ bị đuối nước nữa. Học bơi có lợi ích về sức khỏe, con bơi kỹ năng bơi nước, bơi sải, thở nước.”
Hiện nay phong trào dạy bơi, học bơi trên địa bàn thành phố Pleiku khá phát triển, nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh cho đi học bơi khá sớm. Qua đó có thể thấy phụ huynh ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ. Đến lớp học bơi trẻ không chỉ được rèn luyện về kỹ năng bơi lội mà còn được dạy cách phòng, chống đuối nước.
Thầy Nguyễn Tuấn Anh – HLV dạy bơi nói: “Phòng chống đuối nước bên tôi có hướng dẫn cho các em tự xử lý nước, bật nhảy, búng dưới nước để các em không có mệt khi phải vật lộn dưới nước. Khi các em rớt xuống thì nước sâu, hổng chân khiến các em cuống lên, không thở được, và khi các em càng cuống lên thì rất dễ bị đuối nước.”
Bà Bùi Thị Lụa – Chủ hồ bơi Bang Bang – Tổ 2, P.Tây Sơn,Tp.Pleiku cho biết: “Một mùa hè có khoảng 500 học viên đến học bơi. Trong quá trình bơi có Huấn luyện viên đứng canh, chủ hồ đứng canh. Hồ nhà mình có lượng nước rất thấp nên rất đảm bảo an toàn cho các cháu.”
Để hoạt động dạy và học bơi được bảo đảm, thành phố Pleiku yêu cầu tất cả các bể bơi đều phải có lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, huấn luyện viên dạy bơi phải có chứng chỉ hành nghề, việc tổ chức các lớp dạy bơi có kèm theo nội dung trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.
Được biết, nhằm tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước, năm nay cùng với lễ Khai mạc hè, lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cũng sẽ được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, trong đó tập trung vào việc triển khai rộng rãi các lớp dạy bơi, học bơi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bơi phòng chống đuối nước tại các địa phương trong tỉnh.
Lê Thư – R’Piên