Sôi động Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương”

Cập nhật 24/11/2024, 10:11:42

Giữa không gian thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng của đồi thông xã Glar, Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương” diễn ra sáng nay (24/11) là một điểm nhấn đầy cảm xúc trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa năm 2024. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình kết nối con người với di sản văn hóa, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Với hai cự ly 2 km dành cho trẻ em từ 8-12 tuổi và cự ly 5 km dành cho người lớn, giải chạy được thiết kế để phù hợp với nhiều lứa tuổi và thể trạng. Các cung đường chạy len lỏi qua những rừng thông bạt ngàn, uốn lượn bên đồi cỏ hồng mơ màng, nơi mà mỗi bước chân đều như chạm vào vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất Đak Đoa.

Em Phan Nguyễn Thiên Kim – Trường Tiểu học Tân Bình, huyện Đak Đoa nói: “Tham gia giải chạy em thấy rất vui và hào hứng.”

Em Khiom – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Con rất thích chạy bộ, con tham gia chạy để rèn luyện sức khoẻ.”

Giải chạy thu hút trên 770 vận động viên trong huyện Đak Đoa và các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh tham gia. Điểm đặc biệt của giải chạy lần này là đã mang đến một cảm giác mới lạ: sự hòa quyện giữa hoạt động thể thao hiện đại và khung cảnh thiên nhiên đậm chất di sản, đã tạo nên một hành trình đầy cảm hứng đối với các vận động viên.

VĐV Lê Thị Hà – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa hào hứng nói: “Mình thấy hoạt động rất ý nghĩa, rất vui khi tham gia giải chạy này để lan toả năng lượng tích cực đến với mọi người.”

VĐV Lê Văn Hùng – Xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi thấy cảnh quan nơi đây rất đẹp, không khí trong lành. Hoạt động này rất ý nghĩa.”

Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương” không chỉ khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao mà còn mang thông điệp về việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm gìn giữ những di sản thiên nhiên và bảo tồn văn hóa của địa phương. Sự kết hợp giữa thể thao và văn hóa đã giúp Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương” trở thành một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Kết thúc giải chạy, ban tổ chức đã trao tổng cộng 24 giải cho các cự ly. Trong đó, nhất cự ly 2 km (nam, nữ) thuộc về VĐV Cù Văn Đạt và VĐV Nguyễn Thị Bảo Trân với trị giá giải thưởng 700 ngàn đồng/VĐV; nhất cự ly 5 km (nam, nữ) thuộc về VĐV Võ Minh Dũng và VĐV Quách Thị Thuỳ Trang với trị giá giải thưởng 1,5 triệu đồng/VĐV.

Nhâm Dung – Duy Linh – Thanh Sáng

Trả lời