Nhân kỉ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015), sáng 27/2, Sở Y tế Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của ngành và chặng đường xây dựng, phát triển của ngành y tế tỉnh trong 65 năm qua. Dự lễ kỉ niệm có các đồng chí: Phạm Đình Thu-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Ngành y tế tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”.
Tại lễ kỉ niệm, các đại biểu đã nghe đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 và ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành y tế Gia Lai. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành (2/3/1950 – 2/3/2015), ngành y tế Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ thầy thuốc qua các thời kỳ, ngành y tế tỉnh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu y tế cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; hệ thống tổ chức bộ máy y tế đã được củng cố, hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 8 trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng, 2 chi cục, 17 trung tâm y tế cấp huyện và 222 xã, phường, thị trấn đều có mạng lưới y tế hoạt động; toàn ngành có hơn 4.400 cán bộ, nhân viên, trong đó có 734 bác sĩ; Tỷ lệ bác sĩ đạt 6,85/1 vạn dân; tỷ lệ bác sĩ công tác tại tuyến xã là 79%; 100% xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi… Cùng với đó, công tác khám-chữa bệnh ngày càng tiến bộ, các cơ sở khám-chữa bệnh đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, ứng dụng các kỹ thuật, thành tựu y học tiên tiến vào công tác khám-chữa bệnh. Đặc biệt, các bệnh viện tuyến tỉnh đã triển khai nhiều phương tiện, máy móc hiện đại, kỹ thuật chuyên sâu trong công tác điều trị, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến TW.
Bác sĩ Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở y tế Gia Lai: Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015, cũng là năm kết thúc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ giai đoạn 1990-2015, nhiệm vụ của ngành Y tế hết sức nặng nề. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống y tế, ngành Y tế phải vừa đẩy mạnh phát triển chuyên sâu vừa tăng cường đổi mới cơ chế hoạt động, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành, đa ngành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong phát triển sự nghiệp y tế, đặc biệt trong việc triển khai các nhiệm vụ y tế cơ sở. Đổi mới hoạt động truyền thông để tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của người dân về chăm sóc sức khỏe, bên cạnh việc giám sát kiểm tra nhằm ngăn ngừa hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tiếp tục tôn vinh những người thầy thuốc tận tình với công việc, với người bệnh; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý cương quyết những hành vi sai phạm, thiếu trách nhiệm với người bệnh để các cán bộ y tế luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành y tế tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trước mắt và lâu dài mà ngành y tế tỉnh cần nỗ lực thực hiện tốt:
Đồng chí Phạm Thế Dũng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Nhân dịp này, tôi biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý các cán bộ, nhân viên ngành cần dũng cảm nhìn nhận những yếu kém, khuyết điềm còn tồn tại trong công tác điều trị như: trong việc chữa trị chấn thương sọ não, bệnh về tim mạch…. Hiện nay quỹ kết dư BHYT của tỉnh còn nhiều, hàng năm đều chuyển về trung ương do vậy ngành y tế cần quan tâm mua thuốc tốt cùng các trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công tác điều trị… nhằm nâng cao hơn nữa công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân và phục vụ tốt nhất người dân…Đây cũng là cách để chúng ta thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe, trí tuệ con người Việt Nam…
Dịp này, ngành y tế tỉnh đã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”; Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y cũng đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2014 đã được Bộ Y tế tặng bằng khen. Cũng nhân dịp này, Sở y tế đã công bố quyết định công nhận 15 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã từ năm 2014./.
Thiên Thanh-Minh Trí