Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K37.B16, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cập nhật 14/9/2023, 18:09:44

Chiều nay (14/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K37.B16, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Lương Huyền Thanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu thực tế tại Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung đã thông tin đến đoàn nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay, Gia Lai đang lưu giữ khoảng 5 nghìn 600 bộ cồng chiêng, là tỉnh còn lưu giữ nhiều bộ cồng chiêng nhất trong các tỉnh Tây Nguyên. Gia Lai cũng có nhiều lễ hội độc đáo như: Lễ bỏ mả; Lễ mừng lúa mới; Lễ mừng nhà rông mới; Lễ cúng vua Lửa… Toàn tỉnh có 38 cụm quần thể và di tích, trong đó nổi bật có quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Sơn – Thượng đạo và quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Rộc Tưng- Gò Đá. Gia Lai đang tập trung lưu giữ các lễ hội văn hóa thông qua các hoạt động đa dạng như tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số; chương trình Cồng chiêng cuối tuần; hoạt động phục dựng các lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa… thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của cộng đồng người DTTS bản địa trên địa bàn tỉnh cũng được tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức.

Tại buổi làm việc, các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị K37.B16, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách của tỉnh Gia Lai trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; chính sách thu hút và phát triển du lịch; công tác giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; chính sách khuyến khích đối với các nghệ nhân; công tác duy trì và phát huy hiệu quả các di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Ngọc Hà – Huy Toàn

Trả lời