Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai khuyến cáo nông dân chủ động phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn

Cập nhật 18/6/2018, 10:06:43

Bệnh khảm lá virus gây hại cây sắn đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Bệnh gây thiệt hại rất lớn đối với cây sắn, làm giảm đáng kể năng suất, chất lượng và thậm chí sẽ không cho thu hoạch. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai khuyến cáo nông dân cần chủ động phòng chống bệnh khảm lá virus hại trên cây sắn.

Toàn tỉnh Gia lai có trên 35.000 ha sắn và đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện bệnh khảm lá virus gây hại sắn. Tuy nhiên đây là bệnh rất nguy hiểm và khó phòng trừ nếu không có biện pháp ngăn chặn, dễ dẫn đến dịch bệnh lây lan. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai khuyến cáo nông dân trồng sắn nên chọn giống kháng bệnh, không trồng các giống nhiễm bệnh nặng như giống sắn HL-S11, sử dụng thay thế bằng các giống ít nhiễm bệnh như KM94,  KM 419, KM 140…, không trồng sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn trắng (cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu bí, khoai tây, ớt, …) ở những vùng đã bị bệnh khảm lá virus ít nhất một vụ. Những vùng có nguy cơ bùng phát bệnh cần phun trừ bọ phấn trắng bằng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như Dinotefuran, Pymetrozine./.

Thu Thủy, R’Piên

 

Trả lời