Nghề trồng rau tại huyện Đak Pơ và thị xã An Khê đã có từ lâu đời. Với kinh nghiệm sản xuất của nông dân cộng với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước phù hợp góp phần đa dạng các loại rau, củ, quả trên địa bàn. Để nâng cao giá trị sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai hỗ trợ địa phương xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho cây rau. Đây là “điểm tựa” để các sản phẩm của địa phương phát triển bền vững và tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng.
Vùng rau An Sơn, huyện Đak Pơ được đánh giá có tiềm năng cho việc trồng rau màu của địa phương nên huyện lựa chọn quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn và là vùng nguyên liệu xây dựng thương hiệu ‘Rau Đak Pơ’. Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Rau Đak Pơ” được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ triển khai từ tháng 3 – 2021, với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Rau Đak Pơ. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu Rau Đak Pơ trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: “Để tiếp tục triển khai tiếp theo sẽ hướng dẫn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ dân đăng kí tham gia trồng rau cho đúng quy trình về VietGAP, cũng như quy trình hữu cơ, Phòng Nông nghiệp sẽ hướng dẫn và đến Phòng Nông nghiệp có hồ sơ mẫu triển khai thực hiện cho đúng quy trình, đặc biệt không sử dụng chất cấm do Bộ Nông nghiệp theo đúng quy định. Thứ 2 tiếp tục đẩy mạnh về nhãn hiệu Rau Đak Pơ trên thị trường, đặc biệt là các tỉnh lân cận để đẩy mạnh trên thị trường về nhãn hiệu Rau Đak Pơ.”
Cũng được hỗ trợ và hoàn thành xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Rau An Khê – Gia Lai” vào tháng 7 năm 2019. Thị xã An Khê đã xây dựng logo; quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; quy chế gắn tem nhãn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, để nâng tầm và thúc đẩy cây rau phát triển, địa phương tích cực vận động nông dân thực hiện đầy đủ các bước quy định theo tiêu chuẩn VietGAP ngay từ khâu chọn đất trồng, chọn nguồn nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… nhằm đảm bảo vùng nguyên liệu rau đảm bảo chất lượng phục vụ thị trường trong tỉnh và cung cấp cho các các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An… từ đó góp phần làm tăng giá trị sản phẩm.
Ông Lê Văn Phú – Tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê bày tỏ: “Nhân dân ở đây làm cũng định hướng tiêu chuẩn VietGAP, tức là mình vận dụng đầu tư đảm bảo an toàn về thực phẩm chứ không phải như ngày xưa thuốc hóa học với không đảm bảo an toàn, thời gian cách ly. Nhân dân ở đây cũng làm truyền thống nhưng bây giờ áp dụng khoa học kỹ thuật người ta cũng đổi mới rất nhiều, yên tâm hơn rất nhiều.”
Việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê đã được thực hiện nhưng vấn đề đặt ra là sau khi được bảo hộ là việc sử dụng nhẵn hiệu cũng như đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý chưa được chú trọng. Cùng với đó, tại các đơn vị tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất để phát triển giá trị sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Phan Ngọc Thành – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Khê thông tin: “Đối với nhãn hiệu chứng nhận rau An Khê, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy thì thị xã rất quan tâm phát triển, tạo điều kiện cho các xã, hợp tác xã triển khai thực hiện. Tuy nhiên việc triển khai gặp khó khăn, thứ nhất chưa hình thành vùng sản xuất rau, chính vì thế các hợp tác xã chưa chính thức chỉ đạo sản xuất theo hướng theo chuỗi giá trị. Thứ 2 nữa, mặc dù thị xã đã chuẩn bị tem truy xuất, tuy nhiên các hợp tác xã chưa mạnh dạn đăng kí nhãn hiệu, đăng kí sử dụng tem truy xuất chứng nhận Rau An Khê. Hợp tác xã chưa thật sự là đầu mối, nơi giúp đõ nông dân theo chuỗi giá trị.”
Với những khó khăn đang tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận của sản phẩm địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã mong muốn các cấp, ngành, địa phương cần có những chương trình hỗ trợ để tạo đà cho quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng, góp phần tăng giá trị kinh tế, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Qua đó, thúc đẩy phát triển thương hiệu rau, củ, quả ở trên địa bàn huyện Đak Pơ và thị xã An Khê.
Thúy Diện, Huy Toàn