Sáng nay (4/8), Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi 6 tháng đầu năm cả nước đã phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế, số vụ việc được phát hiện, xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, qua ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành có thể thấy các phương thức, thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng tinh vi, đòi hỏi các ngành chức năng cần phải nhanh chóng nhận diện được để đưa ra các giải pháp phù hợp. Vì vậy, các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật, cơ chế phối hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời; từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có phục vụ mục tiêu chung; ứng dụng khoa học công nghệ, truy cứu, điều tra, tìm ra nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng hóa giả, hàng buôn lậu, nhất là mặt hàng dược, mỹ phẩm, xăng dầu…
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp thực hiện truyền thông, vận động người tiêu dùng không dùng hàng giả, hàng vi phạm bản quyền; nêu những vụ việc vi phạm tiêu biểu, vận động người dân tố giác những nơi, những người, những trang mạng buôn bán hàng giả, hàng nhái. Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tích trữ hàng hóa phục vụ các ngày lễ, tết sẽ tăng cao, do đó các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh xây dựng các kế hoạch phù hợp với tình hình mới nhằm đấu tranh ngăn chặn vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trên các tuyến biên giới./.
Lê Thư, Mạnh Hà