Sơ kết 02 năm thực hiện Biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Stung Treng

Cập nhật 13/12/2024, 11:12:40

Sáng nay (13/12), tại TP. Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Việt Nam đã phối hợp với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Biên bản ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025. Dự Hội nghị về phía tỉnh Stung Treng có bà San Sokha (đọc là San Sô Kha) – Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Stung Treng; các Phó Chủ tịch danh dự Hội Phụ nữ và các sở, ngành của tỉnh Stung Treng. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh; bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh Gia Lai đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Hội Phụ nữ Campuchia Vì hoà bình và phát triển tỉnh Stung Treng trong những năm qua đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ của 2 tỉnh trong các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương, PCT HĐND tỉnh Gia Lai Ayun H’Bút tin tưởng Hội  LHPN tỉnh Gia Lai và Hội phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và phát triển tỉnh Stung Treng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Gia Lai – Stung Treng nói chung, giữa phụ nữ hai tỉnh nói riêng ngày càng phát triển.

Triển khai thực hiện Biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Stung Treng giai đoạn 2022 – 2024 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng bộ, chính quyền và các ngành liên quan của 02 tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để phụ nữ hai tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hợp tác, tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phụ nữ giữa hai tỉnh. Đặc biệt, Hội Phụ nữ 02 tỉnh Gia Lai – Stung Treng đã có nhiều hoạt động và phong trào cụ thể hướng về phụ nữ các xã biên giới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho hội viên phụ nữ về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để không bị dụ dỗ, vượt biên trái phép và bị lừa gạt trở thành nạn nhân. Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Stung Treng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, phụ nữ giúp đỡ, phát hiện, cung cấp hông tin cho Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Stung Treng để cất bốc, quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tại Việt Nam. Từ năm 2022-2024, các ngành chức năng đưa 428 hài cốt Liệt sỹ tại tỉnh Strung Treng của Campuchia về nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 25 hài cốt Liệt sỹ. Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 52 gia đình chính sách nuôi quân tình nguyện của Việt Nam tại huyện Thalavat…Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa phụ nữ Gia Lai và Stung Treng… Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội Phụ nữ 2 tỉnh Gia Lai – Stung Treng tiếp tục triển khai hiệu quả biên bản ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, hai nhà nước Việt Nam – Campuchia; tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách, thông lệ quốc tế, nhất là những cam kết liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em; tổ chức các hoạt động tương trợ hội viên phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, đào tạo nghề, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội. Tiếp tục vận động Nhân dân, hội viên phụ nữ tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất Campuchia về an táng tại Việt Nam… Qua đó không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hội Phụ nữ 2 tỉnh nói riêng và 2 đất nước Việt Nam – Campuchia nói chung./.

Thiên Thanh – Duy Linh

Trả lời