Tại Hội nghị đối thoại với đại diện 58 doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải vừa được Sở Giao thông vận tải Gia Lai tổ chức, nhiều đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời mong muốn cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục đồng hành, tiếp sức để hoạt động vận tải ngày càng hiệu quả hơn.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 15 hợp tác xã và 341 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ bằng ô tô với 2.493 phương tiện. Các đơn vị, hợp tác xã vận tải đang khai thác 392 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và 5 tuyến nội tỉnh. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Gia Lai luôn chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.
Tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải vừa được Sở Giao thông vận tải Gia Lai tổ chức; các đơn vị đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, những bất cập và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành từ Sở Giao thông vận tải Gia Lai.
Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: “Ở đây chúng ta chạy tuyến cố định nhưng khi xây dựng kế hoạch phục vụ Tết thì đầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng rất sớm, có những năm xây dựng trước 1,5 tháng (tức 45 ngày). Nhưng sau 5 ngày làm việc theo quy định thì người ta đã bán vé rồi. Thế nhưng ở Gia Lai thì còn 15 ngày nữa tới Tết mới bán, cái này chúng tôi rất trăn trở. Ngoài ra, chúng ta quản lý lái xe uống rượu bia là được, có mùi rượu bia mang tét mà ran gay, không cho chạy. Nhưng anh chạy trên đường mà quá tốc độ thì đề nghị với Sở có ý kiến lên Chính phủ phạt anh lái xe. Còn trách nhiệm chúng tôi quản lý phải nhắc nhở, vẫn chịu phạt. Nhưng mà muốn triệt tận gốc phải là anh lái xe.”

Các doanh nghiệp vận tải mong muốn ngành chức năng của tỉnh xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc để tránh thất thu thuế, góp phần tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động vận tải hành khách; tăng niên hạn sử dụng đối với các phương tiện vận tải hành khách; tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ và nhiều kiến nghị khác.
Ông Đặng Văn Hiền – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết: “Để mà đòi hỏi lái xe bằng E có đủ kinh nghiệm 2 năm lái xe thì đó cũng là thách thức đối với doanh nghiệp vận tải hành khách. Cho nên cũng muốn kiến nghị đến Sở GTVT xem xét việc giấy phép lái xe hạng E lên các cơ quan chức năng nếu có thể thì giảm xuống 1,5 năm hoặc 1 năm, tùy theo tình hình thực tế. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp lựa chọn lái xe vào các doanh nghiệp ngoài việc tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật thì phải đảm bảo tay nghề các lái xe đó, để đảm bảo tài sản cho doanh nghiệp, hành khách đi trên xe vì uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.”
Tại buổi đối thoại, ông Trần Đình Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải trong tỉnh; đồng thời đã có những giải trình thấu tháo được các doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.
Ông Trần Đình Sơn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Gia Lai trao đổi thêm: “Trên cơ sở các kiến nghị phản ánh các khó khăn của doanh nghiệp, các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở thì đơn vị sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện ngay. Đối với các nội dung liên quan đến các ngành, các cấp thì Sở sẽ có báo cáo, kiến nghị ngay; sau khi có hồi đáp thì Sở sẽ chuyển ngay đến các đơn vị để biết, thực hiện. Với sự nỗ lực không ngừng, Sở GTVT cam kết sát cánh cùng các doanh nghiệp, nhanh chóng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh phát triển lâu dài và bền vững.
Đoàn Bình – Mạnh Hà