Làm cán bộ thôn là công việc khó khăn, vất vả, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì. Trước đây, chức vụ trưởng thôn thường do những người trung tuổi trở lên đảm nhận. Ngày nay, với khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhiều bạn trẻ đã được chính quyền và nhân dân tin tưởng lựa chọn trở thành người “đứng mũi, chịu sào” ở thôn, làng. Những trưởng thôn, người có uy tín trẻ tuổi ấy đã thổi một luồng sinh khí mới cho vùng quê bằng những cách làm mới, hiệu quả. THGL xin giới thiệu câu chuyện về trưởng thôn trẻ Siu Hmyưi tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah.
Ở tuổi 33, chàng trai Jrai – Siu Hmyưi đã có hơn 2 năm làm trưởng thôn kiêm Phó Bí thư chi bộ làng Yar. Mặc dù đã có nhiều năm làm công an xã, nhưng khi nhận nhiệm vụ mới, anh Hmyưi vẫn vừa mừng vừa lo. Nỗi canh cánh lớn nhất trong anh chính là làm sao để bà con làng Yar bớt khổ, các hủ tục sớm được đẩy lùi.
Anh Siu Hmyưi – Trưởng thôn làng Yar, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah cho biết: “Nhiệm vụ của thôn trưởng thì trách nhiệm của tôi cao hơn. Là cầu nối với nhân dân, nắm bắt kiến nghị của nhân dân. Mọi khó khăn trong thôn làng nếu không giải quyết được thì sẽ kiến nghị lên cấp trên”.
Để giúp người dân bắt nhịp hướng đi mới, nâng cao thu nhập, trưởng thôn Siu Hmyưi đã nghiên cứu kỹ các chính sách hỗ trợ của địa phương và cùng với cán bộ xã hướng dẫn người dân tiếp cận. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, anh đã nhanh chóng thông tin đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng… Bên cạnh đó, với khả năng phân tích, thuyết phục, anh Siu Hmyưi đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc liên quan đến các lĩnh vực như: tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình…, được người dân tin tưởng và đồng thuận cao. Anh Him đã từng bước tạo niềm tin với người dân bằng chính sự sâu sát, lắng nghe của mình.
Anh Siu Hmyưi – Trưởng thôn làng Yar, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah nói: “Với tinh thần, nhiệt huyết của mình thì tôi tin là bà con sẽ tin tưởng và tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Ông Siu Giới – Làng Yar, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah cho biết: “Đồng chí Siu Hmyưi rất năng nổ, nhiệt tình, có trình độ. Người dân rất tin tưởng, đồng tình. Làng Yar là làng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80% là người Jrai. Cùng với Bí thư chi bộ, thôn trưởng, hệ thống chính trị của thôn đưa làng Yar phát triển thêm nữa” .
Những năm gần đây, tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ là những người trẻ tuổi. Họ đang để lại được dấu ấn và chính là những “cánh tay nối dài” của chính quyền với người dân. Bằng sức trẻ, những trưởng thôn như anh Siu Hmyưi đang tạo nên sự đổi thay cho những thôn làng./.
Nhâm Dung, Minh Trung