Những năm qua, phong trào “Thanh niên học tập và làm theo gương Bác” phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên quê hương được đông đảo thanh niên trên địa bàn huyện Đức Cơ hưởng ứng tích cực. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp không ít thanh niên tăng thu nhập, vươn lên làm giàu; và khi cuộc sống khá giả, nhiều người muốn sẻ chia một phần nào đó cho cộng đồng bằng các hoạt động thiện nguyện. Anh Siu Beo ở xã Ia Dom là một điển hình như thế.

Từ một gia đình chính sách, anh Siu Beo đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Thời gian đầu, hai vợ chồng chỉ có 1,5 ha đất chủ yếu trồng lúa với mỳ. Sau đó, anh tiếp tục đầu tư, chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp dài ngày như: Cao su, điều, cà phê. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay mỗi năm thu nhập bình quân của anh được gần 200 triệu đồng. Diện tích cây công nghiệp của gia đình đã phát triển lên 4ha.
Đinh Hữu Năng, Phó Bí thư Đoàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nhận xét: “Đồng chí Siu Beo cũng là tấm gương tiêu biểu. Khi làm kinh tế thì không chỉ các bạn DTTS mà các bạn đoàn viên thanh niên người Kinh cũng học hỏi, trau dồi kỹ năng để phát triển kinh tế. Đoàn xã nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách cho đồng chí vay vốn làm ăn; đến năm 2017, đồng chí đã trả hết số vốn và phát triển mô hình kinh tế mình ổn định”.
Là tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội xã Ia Dom do cấp Hội cựu chiến binh quản lý; anh Siu Beo đã vận động, hỗ trợ 20 hộ vay vốn, trong đó có 2 hộ thanh niên thuộc diện hộ nghèo. Bản thân anh còn tích cực tuyên truyền vận động các hộ đoàn viên, thanh niên về việc vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, cùng nhau xây dựng kinh tế.
Anh Siu Beo, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Gia đình xin vay vốn của ngân hàng chính sách rồi cũng được Đoàn xã hỗ trợ phát triển kinh tế, các bạn thanh niên cũng trao đổi công giúp đỡ nhau. Tôi cũng có kinh nghiệm, làm rồi cũng chia sẻ cho các bạn khác để các bạn cũng có thể làm như mình”.
Không chỉ giỏi làm kinh tế, hiện nay, anh đang là thành viên tích cực của “Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin” nấu cháo tình thương cho các em thiếu nhi ở các thôn, làng trên địa bàn xã. Có thể nói với sự kiên trì, quyết tâm, dám nghĩ dám làm của bản thân đã giúp anh Siu Beo gặt hái được những trái ngọt trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay. Tấm gương như anh Siu Beo sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho giới trẻ để họ có thể mạnh dạn phát triển kinh tế./.
Linh Chi, Viễn Khánh